MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cá trong hồ nuôi của nhiều hộ dân bị chết. Ảnh: T.H

Cá chết trắng hồ nghi do nước thải từ trang trại nuôi heo

TRẦN HÓA LDO | 22/10/2017 16:49
Cứ mỗi lần có mưa lớn, nước thải từ trang trại nuôi heo chảy tràn ra đập, vào nhà dân, gây ô nhiễm trầm trọng…

Đặc biệt, thời gian gần đây, xuất hiện cá chết nổi trắng hồ, người dân nghi ngờ, nguyên nhân do nước thải từ trang trại nuôi heo. 

Theo phản ánh của người dân thôn Phú Lễ 2, xã Bình Trung, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi), cứ có mưa lớn, nước thải từ trang trại nuôi heo chảy tràn ra đập Hố Chuối và hồ nuôi cá của một số người dân.

Do tình trạng ô nhiễm kéo dài, thời gian gần đây xuất hiện cá ở trong đập Hố Chuối và hồ của một số hộ dân bị chết.

Người dân cho rằng có chết do nước thải từ trang trại nuôi heo. Ảnh: T.H

Ông Cù Văn Hùng (trú thôn Phú Lễ 2, xã Bình Trung) cho biết, khi trời nắng, nước trong con đập này cạn lắng, đặc quánh, bốc mùi hôi thối nồng nặc, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống sinh hoạt của hàng trăm hộ dân sống gần đó.

Cá chết dạt vào bờ, đang trong quá trình phân hủy, bốc mùi hôi thối. Ảnh: T.H

“Trang trại này gây ô nhiễm gần 3 năm nay, người dân địa phương đã nhiều lần phản ánh đến cơ quan chức năng, nhưng đến nay vẫn chưa được xử lý” – anh Hùng bức xúc.

Trang trại nuôi heo chỉ cách đập Hố Chuối khoảng vài chục mét. Ảnh: T.H

Chị Đỗ Thị Vân (trú thôn Phú Lễ 2, xã Bình Trung) chua xót kể, khi chưa có trang trại nuôi heo, nguồn nước ở đây sạch sẽ lắm, nhưng từ 2 năm trở lại đây, nước bắt đầu chuyển sang màu đen, bốc mùi hôi thối. 

"Do tình trạng ô nhiễm kéo dài nên mấy ngày nay cá nuôi trong hồ của chúng tôi chết hàng loạt. Mỗi ngày chết từ 80 đến 100kg, thiệt hại khoảng 1 triệu đến 2 triệu đồng/ngày. Chưa bao giờ chúng tôi gặp cảnh tượng này" - chị Vân ngao ngán.

Ông Trịnh Phú Định - Chủ tịch UBND xã Bình Trung cho biết: "Ngay sau khi nhận được thông tin phản ánh của người dân, UBND xã đã cử bộ phận chuyên môn xuống kiểm tra thực tế, tìm ra nguyên nhân cá chết. Vì cơ quan chức năng đang trong quá trình kiểm tra, xác minh nên chưa có thông tin cụ thể để cung cấp cho báo chí".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn