Trong suốt đêm qua (25.12), người dân ĐBSCL "nín thở" chờ đợi bão số 16 "liếm qua". Rất may mắn, bão đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trong sự thở phào của nhân dân và chính quyền các cấp.
Tại Cà Mau, trong suốt đêm 25.12, địa phương này không có thiệt hại nào đáng kể. Trao đổi với báo chí, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải cho biết: Dù bão số 16 không bổ bộ vào Cà Mau, nhưng có thể xem đây là cuộc tổng diễn tập toàn dân, toàn hệ thống chính trị chung tay ứng phó với thiên tai ngày càng khốc liệt, chúng tôi xem đây là bài học đắt giá.
Ông Hải cho biết: Từ hôm nay (26.12), những người dân được di dời trước đó tại các điểm lẻ và tập trung sẽ được trở về nhà. Tỉnh đã huy động lực lượng làm nhiệm vụ hỗ trợ bà con, đảm bảo việc di chuyển diễn ra trong an toàn, trật tự.
Trước đó, Cà Mau đã cho di dời 55.600 người trong khu vực bị ảnh hưởng, đồng thời cho học sinh nghỉ việc; công nhân các nhà máy, xí nghiệp nghỉ làm việc từ sáng 25.12; hỗ trợ người dân chằng chống 89.361 ngôi nhà.
"Dù bão số 16 đã suy yếu, nhưng vùng biển Cà Mau và Kiên Giang, gió vẫn còn giật cấp 6, cấp 7 và có thể mạnh hơn. Do vậy, tỉnh đang tiếp tục thực hiện việc cấm biển, không cho tàu thuyền ra khơi trở lại. Mọi hoạt động đánh bắt phải đợi đến khi có thông báo mới nhất về bão số 16" - ông Hải nhấn mạnh.
Tại Trà Vinh, ông Kim Ngọc Thái - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn cho hay, trong đêm 25.12, địa phương cũng không xảy ra thiệt hại nào đáng kể do bão số 16.
Từ hôm nay (26.12), tỉnh đã cho người dân tại các khu vực ít bị ảnh hưởng trở về nhà, còn một số khu vực xung yếu ven biển, người dân vẫn tiếp tục sơ tán để đảm bảo an toàn...
• Trong khi đó, dù UBND tỉnh Bạc Liêu có văn bản chính thức đề nghị đưa dân về nhà từ 10 giờ sáng 26.12 nhưng trước đó một số nơi đã đưa dân trở về nhà.
Ghi nhận của PV LĐO, sáng nay, thời tiết nhiều nơi tại Bạc Liêu vẫn còn âm u, nhiều mây nhưng đã ngưng mưa, có gió nhẹ.
Hàng ngàn người dân tránh, trú bão tại nhiều điểm ở thành phố Bạc Liêu, thị xã xã Giá Rai bắt đầu trở về nhà. Chính quyền địa phương bố trí xe quân sự, xe buýt để đưa người dân về lại nơi an toàn.