MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Tiến Hải ra đảo Hòn Khoai kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Ảnh: Lẻ Khoa

Cà Mau: Bí thư Tỉnh ủy ra đảo Hòn Khoai động viên công tác phòng dịch

NHẬT HỒ LDO | 26/04/2021 18:07
Ngày 26.4, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Tiến Hải dẫn đầu đoàn công tác đến đảo Hòn Khoai kiểm tra, động viên các bộ chiến sĩ làm công tác phòng chống dịch COVID-19 và các công tác khác.

Thiếu tá Nguyễn Văn Khởi, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Hòn Khoai cho biết, đơn vị đóng quân xa đất liền, tuy đời sống sinh hoạt của bộ đội còn gặp nhiều khó khăn, nhưng cán bộ, chiến sĩ an tâm tư tưởng, đoàn kết thống nhất, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới vùng biển, đảo phụ trách.

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Tiến Hải yêu cầu hết sức cảnh giác, không để lây lan dịch bệnh COVID-19 trên đảo cũng như trên đất liền. Ảnh: Lê Khoa

Đơn vị duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát, quản lý chặt chẽ số lượng tàu thuyền của ngư dân hoạt động quanh đảo. Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh về tăng cường lực lượng, phương tiện tuần tra bảo vệ vùng biển, đảo, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép và phòng, chống dịch COVID-19, không để dịch bệnh xâm nhập vào đảo. Đồng thời, phối hợp với Hạt Kiểm lâm Hòn khoai làm tốt công tác phòng chống cháy rừng, bảo vệ rừng trên đảo.

Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải yêu cầu các đơn vị cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong công tác bảo vệ chủ quyền vùng biển, đảo, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trên biển như buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng cấm. Tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép, nhất là trong tình hình hiện nay dịch bệnh đang bùng phát phức tạp tại các nước láng giềng.

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau nhấn mạnh: “Cà Mau có vùng biển rộng, tiếp giáp với một số nước trong khu vực, có lượng tàu thuyền hoạt động trên biển lên đến hàng chục ngàn chiếc của các tỉnh trong khu vực từ Bình Thuận trở vào. Vì vậy, các đơn vị cần hết sức cảnh giác, tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ và nắm chắc tình hình trên biển; chủ động đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm trên biển, nhất là ngăn chặn hoạt động móc nối đưa người xuất nhập cảnh trái phép vào địa bàn”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn