MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cá sấu xổng chuồng được người dân bắt được vào cuối tháng 10.2020 (ảnh cắt từ Clip)

Cà Mau: Lại phát hiện cá sấu xổng chuồng bò ra vuông tôm

NHẬT HỒ LDO | 03/11/2020 15:55
Thêm một lần xảy ra việc cá sấu xổng chuồng tại Cà Mau. Lần này, có đến 2 con, mỗi con nặng trên 50kg. UBND xã phải huy động nhiều lực lượng mới bắt lại được 2 con cá sấu xổng chuồng.

Chiều ngày 3.11, ông Đặng Văn Nam - Chủ tịch UBND xã Định Bình, Thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau - xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra việc cá sấu của hộ dân bị xổng chuồng. Ông Nam cho biết, may mắn là cả 2 con cá sấu xổng chuồng đều được bắt trở lại.

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng 31.10, UBND xã Định Bình nhận được thông tin cá sấu nuôi của hộ ông Trang Văn Triệu, ở ấp Cái Rô, xã Định Bình, Thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau xổng chuồng.

Ngành chức năng khuyến cáo hết sức cẩn thận khi nuôi cá sấu mùa mưa, nước ngập (ảnh Nhật Hồ)

Ngay khi tiếp nhận thông tin, UBND xã đã chỉ đạo lực lượng công an, quân sự xã phối hợp cùng lực lượng ở ấp Cái Rô đến trực tiếp hộ ông Triệu để nắm tình hình và lập biên bản vụ việc.

Ghi nhận số lượng cá sấu bị xổng chuồng là 2 con, trọng lượng từ 50 – 60kg/con. Đến trưa cùng này, người dân đã bắt được 1 con. Đến sáng ngày 2.11, lực lượng chức năng và người dân đã bắt được con cá sấu còn lại.

Cũng theo ông Nam, khoảng 10 năm trước, ông Triệu có nuôi khoảng 15 con cá sấu, nhưng hiện tại đã chết và được chủ nuôi bán bớt, chỉ còn lại 2 con. Những ngày qua, mưa lớn gây ngập, 2 con cá sấu này bị xổng chuồng ra ngoài.

Trước đó, sau khi liên tiếp xảy ra cá sấu xổng chuồng, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đã có chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường công tác bảo quản động vật hoang dã trên địa bàn.

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương, đơn vị có liên quan rà soát, kiểm tra tình hình tổ chức gây nuôi, trình tự thủ tục, điều kiện gây nuôi của các cơ sở gây nuôi động vật hoang dã nói chung, cá sấu nói riêng trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, kết hợp với công tác tuyên truyền, cảnh báo nguy cơ, rủi ro tiềm ẩn trong gây nuôi động vật hoang dã đối với đời sống người dân và hướng dẫn các biện pháp bảo đảm an toàn (rào chắn, gia cố chuồng trại,...).

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn