MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Sẽ bắn pháo hoa đón năm mới tại Đất Mũi, Cà Mau. Ảnh Huỳnh Lâm

Cà Mau: Thành phố cùng 4 huyện vùng sâu bắn pháo hoa đón giao thừa

NHẬT HỒ LDO | 12/01/2020 09:43

Tỉnh Cà Mau có 5 địa phương tổ chức bắn pháo hoa vào đêm giao thừa Tết Canh Tý 2020 (ngày 24.1, nhằm 30 tháng Chạp) gồm TP Cà Mau và các huyện: Ngọc Hiển, U Minh, Thới Bình, Trần Văn Thời. Đây là 4 huyện vùng sâu của tỉnh Cà Mau.

Trong đó, huyện Trần Văn Thời bắn pháo hoa sớm nhất, lúc 22h, trước đó là chương trình nghệ thuật lúc 20h.

Huyện U Minh tổ chức chương trình nghệ thuật lúc 19h và bắn pháo hoa lúc 22h20 tại Trung tâm văn hóa thể thao huyện.

TP Cà Mau, huyện Ngọc Hiển và huyện Thới Bình cùng bắn pháo hoa lúc 22h30. Trước đó, huyện Thới Bình diễn ra chương trình nghệ thuật lúc 19h30, huyện Ngọc Hiển lúc 20h và TP Cà Mau lúc 21h.

Theo UBND tỉnh Cà Mau, năm nay, cấp tỉnh tổ chức bắn pháo hoa đón giao thừa ở một điểm tại TP Cà Mau (công viên phường 5, đường Trần Hưng Đạo) với hình thức xã hội hóa. Do đó, tỉnh thống nhất cho Bộ chỉ huy quân sự tỉnh tạm ứng kinh phí để mua pháo hoa 90 giàn tầm thấp và chi phí vận chuyển cùng một số chi phí khác.

Giao Sở Tài chính cấp tạm ứng kinh phí cho Bộ chỉ huy quân sự tỉnh và theo dõi, thu hồi tạm ứng, hướng dẫn các thủ tục thanh quyết toán theo quy định.

Đối với các huyện có bắn pháo hoa, đề nghị chủ động liên hệ Bộ chỉ huy quân sự tỉnh để thực hiện các thủ tục đăng ký đặt pháo hoa theo quy định.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn