MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Các bạn trẻ "dọn đường" cho Táo Quân về chầu Trời

T.Linh LDO | 17/01/2020 11:39
Sáng 17.1, hàng chục bạn trẻ của câu lạc bộ "Đường Táo Quân" đã có mặt tại Cầu Long Biên, nhằm tuyên truyền vận động người dân thả cá đừng thả túi nilon. Đây là hành động ý nghĩa trong việc bảo vệ môi trường trong ngày Cúng ông Công ông Táo- 23 tháng Chạp. 

Hàng năm, vào ngày 23 tháng Chạp Âm lịch,các sông hồ  của Hà Nội bị ô nhiễm nặng bởi phong tục dọn dẹp ban thờ và thả cá tiễn Ông Táo. Nhiều người thực hiện tín ngưỡng mà không nhìn thấy mặt trái của nó đang gây ra tác hại tới môi trường. 

Bạn Lê Tiến Đạt (Hà Nội)- chủ nhiệm câu lạc bộ tình nguyện Đường Táo Quân cho biết chiến dịch Đường Táo Quân được các bạn trẻ tình nguyện tiến hành từ năm 2014 đến nay. Đây là chiến dịch nhằm thay đổi thực trạng người dân thả túi nilon và các đồ thờ cúng xuống sông, hồ vào ngày 23 tháng Chạp hàng năm. Hoạt động tuyên truyền tại điểm cầu Long Biên đã được tiến hành những ngày gần đây.

Với thông điệp “Hãy chung tay hành động vì một lộ trình thông thoáng cho Táo Quân”, các bạn trẻ đã lồng ghép tuyên truyền việc không xả rác, túi nilon ra môi trường vào truyền thống thả cá tiễn ông Táo về chầu Trời, khiến cho người dân cảm thấy gần gũi và có ý nghĩa. 

"Hành động này vừa giữ được nét đẹp văn hóa của dân tộc lại vừa nâng cao ý thức của người dân với vấn đề bảo vệ môitrường. Chúng tôi cũng muốn truyền cảm hứng và định hướng phát triển cho những bạn trẻ có ý thức và ý tưởng giữ gìn và bảo vệ môi trường nhưng chưa xác định được mục tiêu cụ thể hoặc chưa đủ can đảm bắt tay vào thực hiện"- chủ nhiệm câu lạc bộ Đường Táo Quân nói. 

Hiện tại, khu vực cầu Long Biên, khoảng 100 bạn tình nguyện viên đang hết sức nỗ lực, hướng dẫn, giúp đỡ người dân thả cá an toàn và thu gom túi nilon, rác nhằm bảo vệ môi trường trong ngày ông Công ông Táo.

Cá được các bạn tình nguyện viên cho vào thùng, rồi từ từ thả xuống sông, hạn chế tối đa số lượng cá chết. Ảnh: Đ.T.Q
Thu dọn nilon sau khi người dân thả cá tiễn ông Táo về chầu. Ảnh: Đ.T.Q
“Tôi thấy dự án của các cháu vô cùng ý nghĩa. Hoạt động này đã góp phần bảo vệ môi trường, tôi mong Đường Táo Quân sẽ tiếp tục công việc này thêm nhiều năm nữa để sông Hồng không bị ô nhiễm. Các bạn tình nguyện viên rất nhiệt tình hướng dẫn, giúp đỡ người dân thả cá và tro. Các bạn tuy còn trẻ nhưng lại có ý thức và năng động như thế này thật đáng quý“- một người dân cho biết. Ảnh: Đ.T.Q
Bạn Adam- lần đầu tiên anh đến Việt Nam, đã đồng ý tham gia chương trình Đường Táo Quân ngay khi được một bạn tình nguyện viên giới thiệu về chương trình và ý nghĩa của công việc thả cá. “Mình rất vui và hào hứng. Đây chắc chắn là trải nghiệm khó quên của mình khi đến Việt Nam. Các bạn đang làm rất tốt. Những chú cá được thả an toàn, những chiếc túi nilon được thu lại và không gây ô nhiễm môi trường. Tôi đã rủ thêm những người bạn của mình đến tham gia giúp đỡ, mong các bạn tiếp tục duy trì chương trình này“- Adam chia sẻ. Ảnh: Đ.T.Q
“Tôi thấy rất bất ngờ vì được giúp thả cá và tro, sự giúp đỡ của các bạn tình nguyện viên đã giúp tôi thả cá dễ hơn rất nhiều! Mục đích của các bạn là giảm thiểu túi nilon. Hà Nội đang rất ô nhiễm với nhiều bụi bẩn, rác thải nhựa đặc biệt là túi nilon và chai nhựa. Tôi mong rằng mọi người sẽ hạn chế sử dụng những vật dụng nhựa để bảo vệ môi trường“- người phụ nữ đến thả cá tại cầu Long Biên chia sẻ. Ảnh: Đ.T.Q
“Đây là lần đầu tiên chúng mình tham gia chương trình đường Táo quân. Gió lớn trên cầu chắc chắn cũng không làm giảm đi tinh thần của chúng mình. Công việc cầm biển tuyên truyền này có ý nghĩa rất lớn và không hề nhàm chán như mình đã nghĩ. Người dân đi qua đều chú ý, và mình nghĩ họ sẽ thay đổi nhận thức khi thấy chúng mình làm công việc này“- hai bạn tình nguyện viên của nhóm chia sẻ. Ảnh: Đ.T.Q
“Thả cá đừng thả túi nilon“- thông điệp bảo vệ môi trường xuyên suốt chương trình Đường Táo Quân nhiều năm nay. Ảnh: Đ.T.Q

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn