MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Người dân nhập cảnh di chuyển vào khu cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Thành An

Các ca F1 được truy vết tại Bà Rịa-Vũng Tàu âm tính lần đầu với SARS-CoV-2

Thành An LDO | 03/05/2021 15:18

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ngày 3.5, các ca F1 phát sinh trong cộng đồng gần đây, được truy vết, đang thực hiện cách ly trên địa bàn tỉnh đều cho kết quả âm tính lần đầu với SARS-CoV-2 khi xét nghiệm.

Ngày 3.5, tại UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (BR-VT) đã tổ chức cuộc họp trực tuyến giữa Thường trực Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo (BCĐ) phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh với 8 điểm cầu tại các huyện, thị xã, thành phố về công tác phòng, chống dịch; thảo luận và đề ra các giải pháp để thực hiện hiệu quả trong thời gian tới.

Theo báo cáo của BCĐ, tất cả các trường hợp F1 phát sinh được truy vết trên địa bàn tỉnh trong thời gian gần đây (liên quan đến bệnh nhân 2899, 2910, 2913), hiện đang cách ly trên địa bàn tỉnh đều cho kết quả xét nghiệm âm tính lần 1. Những trường hợp tiếp xúc gần với F1 cũng cho kết quả âm tính trong lần đầu xét nghiệm.

Ông Phạm Minh An, Giám đốc Sở Y tế tỉnh cho biết, đến nay, BR-VT không có ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng; có 661 trường hợp đang được cách ly, giám sát tại các cơ sở cách ly tập trung. Tỉnh đã thực hiện truy vết được 3 F1, là các trường hợp liên quan đến các ca bệnh COVID-19 xác định. Công tác tiếp nhận, cách ly công dân Việt Nam, các chuyên gia nước ngoài cũng được thực hiện đúng quy trình.

Tại cuộc họp, các địa phương đã báo cáo về công tác phòng chống dịch trong thời gian qua, đặc biệt là công tác tuyên truyền, nhắc nhở, xử phạt đối với những trường hợp không tuân thủ 5K theo quy định. Theo ghi nhận, đã có khoảng 180 biên bản vi phạm hành chính được lập của các trường hợp vi phạm không đeo khẩu trang nơi công cộng với số tiền phạt 270 triệu đồng. Cũng có 17 cơ sở kinh doanh bị xử phạt vì không chấp hành các quy định về phòng chống dịch.

Bên cạnh đó, các sở, ngành cũng thông tin về những giải pháp sẽ được thực hiện trong thời gian tới như: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về diễn biến dịch bệnh và công tác phòng, chống dịch; công tác bảo đảm an toàn tại các trường học, bệnh viện; bảo đảm an toàn dịch bệnh tại các địa điểm văn hóa, du lịch…

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn