MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Người dân xếp hàng khai báo y tế, làm thủ tục qua chốt vào Hà Nội. Ảnh: Nhật Huy

Các chốt kiểm soát cửa ngõ Hà Nội hoạt động ra sao sau ngày 13.10?

Nhật Huy - Phạm Đông LDO | 13/10/2021 23:35
Các chốt cửa ngõ Hà Nội vẫn đang áp dụng biện pháp kiểm soát phương tiện người ra vào thành phố theo Công văn 2434. Nhiều phương tiện vẫn xếp hàng, chờ làm thủ tục kiểm tra để ra, vào thành phố.

This browser does not support the video element.

Tối 13.10, theo ghi nhận của Lao Động, cả 2 chiều ra và vào tại trạm thu phí cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ vẫn áp dụng theo Công văn 2434 ngày 29.7 của UBND TP.Hà Nội. Tất cả người ra, vào Thủ đô phải có giấy xét nghiệm COVID-19 âm tính trong 72 giờ, giấy đi đường.

Theo đó, tại chiều vào thành phố, trạm thu phí mở 3 làn cho các phương tiện. Với các xe luồng xanh, xe tải vận chuyển hàng hoá được bố trí làn riêng để kiểm tra tại trạm soát vé. Còn lại những phương tiện như xe con, xe cứu thương được di chuyển làn ngoài cùng để vào chốt kiểm soát kiểm tra giấy tờ.

Hàng dài phương tiện nối đuôi nhau chờ vào Hà Nội.

Còn tại chiều ra ngoài thành phố, lực lượng công an cũng hướng dẫn, phân làn giao thông cho các phương tiện di chuyển và dừng đỗ vào khu vực khai báo y tế. Các loại giấy tờ mà người qua chốt cần phải xuất trình gồm giấy xác nhận xét nghiệm RT-PCR trong vòng 72 giờ, giấy đi đường hoặc giấy xác nhận ra vào Hà Nội để thực hiện nhiệm vụ công vụ, chống dịch.

Tại chốt kiểm soát cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, tuỳ theo lượng phương tiện lưu thông trong từng khung giờ để lực lượng chức năng mở thêm các làn xe di chuyển. Nếu giờ cao điểm, đơn vị quản lý có thể mở 8 làn xe, trong đó 4 làn cho luồng xanh (xe chở hàng); 4 làn cho các xe còn lại. Với khung giờ bình thường, các đơn vị chức năng chỉ mở từ 2-3 giờ để tập trung kiểm soát.

Lực lượng công an kiểm soát ngay từ đầu vào trạm thu phí.
Khi qua trạm, tất cả phương tiện sẽ dừng lại để kiểm tra giấy tờ, khai báo y tế.

Dù đã gần 23h đêm nhưng lượng người ra và vào thành phố cũng rất đông. Lực lượng công an, dân phòng tập trung hướng dẫn người dân khai báo y tế, kiểm tra giấy tờ ra vào thành phố. Những trường hợp không đủ điều kiện sẽ bị yêu cầu quay đầu xe. 

Những người không thể khai báo y tế qua mạng được cung cấp giấy để viết tay.

Trao đổi với phóng viên, một cán bộ Đội CSGT số 14 cho biết, để kiểm soát 2 chiều người ra - vào thành phố, khoảng 100 cán bộ chiến sĩ công an được chia làm 4 ca trực chốt. Lực lượng chức năng sẽ hướng dẫn người dân khai báo y tế qua ứng dụng. Sau khi quét mã QR code, người dân sẽ sang khu vực kiểm tra giấy xét nghiệm, giấy đi đường và đóng dấu để lưu thông qua chốt.

Việc kiểm soát được thực hiện cả 2 chiều.

Cũng theo vị cán bộ này, không chỉ chốt cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, tất cả 22 chốt tại cửa ngõ thành phố vẫn đồng loạt duy trì, kiểm soát người ra vào. Đến nay, toàn bộ lực lượng làm nhiệm vụ tại đây đã bám chốt được 3 tháng để phục vụ công tác phòng chống dịch.

Đến đêm 13.10, chốt kiểm soát vẫn chưa nhận được chỉ đạo mới của lãnh đạo phòng và Công an thành phố về việc dừng hay điều chỉnh phương án kiểm soát người và phương tiện ra vào tại chốt cửa ngõ. Do vậy từ ngày 14.10, lực lượng công an vẫn làm theo chỉ đạo trước đây, kiểm soát tất cả người và xe ra vào thành phố.

Khu vực kiểm tra mã.

Trước đó, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 128 về hướng dẫn thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, với tinh thần các địa phương sẽ tạm thời không áp dụng quy định của Chỉ thị 15, 16, 19. 

Tiếp đó, trong Công điện 21 điều chỉnh một số hoạt động phòng, chống dịch trên địa bàn trong tình hình mới được ban hành vào chiều 13.10, UBND TP.Hà Nội không nêu cụ thể về các điều kiện để ra, vào thành phố và việc có tiếp tục duy trì 22 chốt cửa ngõ hay không. Việc này khiến nhiều tài xế lo lắng bởi họ không biết sẽ phải chuẩn bị các loại giấy tờ gì để di chuyển từ ngày 14.10.

Dưới đây là một số hình ảnh do PV ghi nhận:

 Người dân làm thủ tục qua chốt cửa ngõ.
Những người không có giấy tờ sẽ được hướng dẫn quay đầu.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn