MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Các cơ sở thờ tự ở Hà Nội quyết liệt phòng dịch COVID-19 dịp Tết Nguyên đán

ĐỨC VĂN LDO | 13/02/2021 18:01
Các cơ sở thờ tự ở Hà Nội thực hiện nhiều biện pháp quyết liệt để phòng chống dịch COVID-19 để giúp người dân Thủ đô du xuân an toàn nhất.

Trước tình tình dịch bệnh đang có diễn biến phức tạp, để đảm bảo an toàn trong dịp Tết Nguyên đán các cơ sở thờ tự ở Hà Nội đã tăng cường, đảm bảo hiệu quả công tác phòng, chống dịch theo chỉ đạo của thành phố.

Theo ghi nhận của Lao Động, ngày 13.2 (mùng 2 Tết) tại đền Quán Thánh (Ba Đình, Hà Nội), rất đông người dân đến du xuân và lễ bái đầu năm.

Khá đông người dân Hà Nội tới đến Quán Thánh (Ba Đình) trong những ngày đầu năm mới. Ảnh: V.Đ

Nhiều người khi đến lễ cũng đã chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh như đeo khẩu trang, đứng giãn cách nhau.

Để phòng, chống dịch bệnh, ngay từ đầu cổng vào, ban quản lý đã thông báo yêu cầu mọi người tuân thủ nghiêm túc các biện pháp phòng dịch COVID-19 đặc biệt là đeo khẩu trang.

Lực lượng chức năng trực tiếp xịt dung dịch khử khuẩn cho người ra vào.

Ngay từ cổng vào bảo vệ và nhắc nhở thì họ còn trực tiếp xịt nước sát khuẩn tay giúp người dân tới đây. Loa phát thanh hoạt động liên tục tuyên truyền và nhắc nhở người ra vào đền.

Dung dịch sát khuẩn được lực lượng chức năng xịt giúp người dân.

Ngoài ra, trong khuôn viên đền ban quản lý đã đặt những rào chắn để phân luồng dòng người vào lễ bái và du xuân để hạn chế việc tập trung đông người. Người dân ra và đền theo 2 cổng vào và cổng ra riêng biệt.

Hàng rào chắn được dựng lên để phân luồng dòng người di chuyển ra vào đền.

Theo quan sát, biện pháp này khá hiệu quả khi lượng người dân vào lễ bái được dãn cách không còn cảnh chen chúc trong đền.

Trao đổi với Lao Động bà Nguyễn Thị Tuyết Thanh - Phó trưởng phòng Văn hóa - Thông tin quận Ba Đình cho biết: "UBND quận Ba Đình cùng ban quản lý di tích và lực lượng công an đã đặt các rào chắn để phân luồng dòng người ra vào di tích. Với cách này cùng với đền có khuôn viên khá rộng nên có thể dãn cách và hạn chế việc tập chung đông người".

Bà Nguyễn Thị Tuyết Thanh có mặt tại khu vục cồng đề Quán Thánh.

Bên cạnh đó, ban quản lý di tích cũng yêu cầu lực lượng chức năng nhắc nhở và yêu cầu người dân di chuyển theo đúng chiều ra và vào đã được quy định từ phía cổng.

Tại Phủ Tây Hồ (Tây Hồ, Hà Nội) cũng có những biện pháp phòng dịch chủ động và kiên quyết. Cụ thể, ngoài việc tuyên truyền, nhắc nhở người dân đeo khẩu trang và sát khuẩn tay ngay từ phía cổng vào.

Phủ Tây Hồ yêu cầu người dân đeo khẩu trang và khử khuẩn trước khi vào phủ.

Ban quản lý di tích cùng UBND phường Quảng An đã tiến hành tạm đóng cửa để giải tán bớt việc tập trung đông người. Khi nhận thấy, tình hình khả quan hơn thì sẽ cho mở cửa trở lại.

Phủ Tây Hồ luôn đón nhộn nhịp người trong dịp Tết.

Được biết ngay từ ngày hôm qua (mùng 1 Tết) Phủ Tây Hồ đã phải tạm đóng cửa tới 3 lần, để giải tỏa bớt dòng người đổ về khu vực này. Mặc dù, khá bất ngờ nhưng người dân vẫn chấp hành đầy đủ để đảm bảo công tác phòng chống dịch.

Mặc dù khá bất ngờ ngưng người dân vẫn nghiêm túc chấp hành.
Ông Trương Tiến Hồi - Trưởng Tiểu ban quản lý di tích Phủ Tây Hồ cho biết do tình hình dịch COVID-19 căng thẳng nên ban quản lý phải dùng biện pháp kiên quyết như vậy để đảm bảo an toàn cho khách thập phương tới du xuân, lễ bái đầu năm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn