MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đường Nguyễn Hữu Cảnh có nguy cơ ngập nặng sau khi "siêu máy bơm" dừng hoạt động. Ảnh: M.Q

Các giải pháp chống ngập cho đường Nguyễn Hữu Cảnh khi “siêu máy bơm” dừng hoạt động

M.Q LDO | 11/09/2018 19:37
Với những cơn mưa lớn thường diễn ra trong tháng 9 và tháng 10, đường Nguyễn Hữu Cảnh (Q.Bình Thạnh, TPHCM) có nguy cơ bị ngập nặng sau khi "siêu máy bơm" dừng hoạt động.

Theo tìm hiểu, sau khi chủ đầu tư thông báo dừng hoạt động “siêu máy bơm”, công việc chống ngập cho đường Nguyễn Hữu Cảnh được giao cho Công ty TNHH MTV Thoát nước đô thị TPHCM trong những ngày qua.

Ông Bùi Văn Trường - Trưởng phòng Quản lý Hệ thống thoát nước mưa (Công ty Thoát nước đô thị TP) - cho biết, công ty đã huy động 3 máy bơm có tổng công suất 5.200m3/giờ đến khu dân cư Sài Gòn Pearl để ứng cứu khi có mưa lớn.

Trong cơn mưa chiều 8.9 vừa qua, các máy bơm này đã vận hành giúp đường Nguyễn Hữu Cảnh thoát ngập.

Tuy nhiên, những cơn mưa lớn và kéo dài nhiều giờ thường diễn ra trong tháng 9 và tháng 10 vẫn có khả năng gây ngập cho đường Nguyễn Hữu Cảnh.

Ông Bùi Văn Trường cho hay, công ty sẽ hạn chế đến mức thấp nhất khả năng gây ngập đường Nguyễn Hữu Cảnh để không ảnh hưởng đến đi lại của người dân.

Trong trường hợp có mưa lớn, đơn vị sẽ huy động thêm các máy bơm di động ở các đoạn ngập nặng như chân cầu Sài Gòn, bên hông cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh để bơm nước ra các hướng khác.

Mới đây, Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TPHCM đã phê duyệt dự án sửa đường Nguyễn Hữu Cảnh dài 3,1km với tổng mức đầu tư 473 tỉ đồng. Mục tiêu của dự án là nâng cấp, khắc phục những hư hỏng trên toàn tuyến đường để đảm bảo an toàn giao thông và mỹ quan đô thị, đồng thời xây mới hệ thống cống thoát nước xử lý tình trạng ngập nghiêm trọng.

Chủ đầu tư là Khu quản lý giao thông đô thị số 1 cho biết, sau khi tổ chức đấu thầu, tìm đơn vị thi công, khoảng đầu tháng 11.2018 sẽ thực hiện triển khai dự án và dự kiến hoàn thành sau 14 tháng.

Để giảm tình trạng ngập úng, trong thời gian thi công công trình, TPHCM dự kiến duy trì máy bơm khủng để chống ngập nước trên Nguyễn Hữu Cảnh.

Với cam kết "không hết ngập không lấy tiền", chủ đầu tư vận hành siêu máy bơm từ tháng 10.2017, các cơ quan chức năng đánh giá cơ bản mang lại hiệu quả và giúp xe lưu thông thuận tiện hơn. Giá thuê máy bơm được chủ đầu tư đưa ra là hơn 24 tỉ đồng mỗi năm, kéo dài trong 7 năm. Tuy nhiên, các cơ quan chức năng chỉ đề nghị thành phố thuê với giá gần 10 tỉ mỗi năm.

Đến giữa tháng 8, Tập đoàn Quang Trung gửi công văn đến Thành ủy, UBND TPHCM và các sở ngành đề nghị tạm ứng 30 tỉ đồng để trang trải kinh phí nếu không sẽ dừng vận hành máy bơm. Tuy nhiên, chủ đầu tư không nhận được hồi âm. Đầu tháng 9, chủ đầu tư thông báo sẽ dừng vận hành máy bơm vì hết tiền.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn