MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chủ các phương tiện được khai báo y tế, kiểm tra thân nhiệt trước khi vào tỉnh Thái Bình tại khu vực cầu Tân Đệ. Ảnh KL.

Các phương tiện vẫn lưu thông ra vào tỉnh Thái Bình bình thường

Khánh Linh LDO | 03/04/2020 19:17

Mặc dù công văn của Chủ tịch tỉnh Thái Bình yêu cầu dừng việc di chuyển người dân từ địa phương có dịch về Thái Bình (trừ các trường hợp được quy định), nhưng trên thực tế, các phương tiện vẫn lưu thông ra vào tỉnh bình thường.

Ngày 2.4, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Đặng Trọng Thăng, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh gửi công điện hỏa tốc số 05/CĐ-UBND gửi các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố, xã phường "Về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19".

Công điện có nội dung “dừng việc di chuyển người dân từ vùng dịch về Thái Bình từ 0h ngày 3.4 đến hết ngày 15.4, trừ các trường hợp xe cấp cứu, xe phục vụ việc hiếu, hỷ, xe công vụ và các trường hợp cung cấp lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết, chuyên chở nguyên, vật liệu sản xuất. Trường hợp đặc biệt do Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh quyết định”.

Ngay sau khi nội dung công điện khẩn nói trên được chia sẻ và các phương tiện truyền thông đăng tải, nhiều người dân Thái Bình đang lao động, học tập, sinh sống tại các tỉnh ngoài băn khoăn, lo lắng. Một số người còn cho rằng Thái Bình "ngăn sông cấm chợ" bởi họ hiểu rằng "dừng việc di chuyển người dân từ địa phương có dịch về Thái Bình" là nghiêm cấm.

Trước đó, UBND tỉnh Thái Bình đã ban hành Quyết định thành lập 7 tổ công tác liên ngành kiểm soát, phòng chống dịch COVID-19 tại ranh giới của các tuyến giao thông đường bộ vào địa bàn tỉnh, bắt đầu hoạt động từ 0h ngày 1.4, chốt chặn tại 7 khu vực cửa ngõ của tỉnh gồm: Cầu Tân Đệ, cầu Nghìn, cầu Hiệp, cầu Thái Hà, cầu Triều Dương, cầu La Tiến, cầu sông Hoá, với nhiệm vụ thường trực 24/24 giờ, kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện ra vào tỉnh bằng đường bộ.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh Thái Bình Trần Ngọc Tuấn cho biết, công điện số 05/CĐ-UBND tỉnh Thái Bình thực hiện trên tinh thần Chỉ thị 16 về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 của Thủ tướng Chính phủ, Khoản 4, ngày 31.3.2020.

Sáng ngày 3.4, PV đã có mặt tại khu vực "chốt" cầu Tân Đệ, cửa ngõ Thái Bình tiếp giáp với tỉnh Nam Định mà người và phương tiện từ các tỉnh miền Nam, miền Trung, Ninh Bình, Hà Nội... vào Thái Bình thường đi qua lối này để ghi nhận tình hình.

Chốt kiểm dịch khu vực cầu Tân Đệ, hầu hết không có phương tiện nào phải quay đầu ra khỏi tỉnh. Ảnh KL.

Khoảng 8h30 khi chúng tôi có mặt, mặc dù trời mưa nhưng lực lượng liên ngành gồm lực lượng Công an, Quân đội, y tế, giao thông vận tải, cán bộ quản lý thị trường đã túc trực tại đây. Các phương tiện qua lại khá thưa thớt.

Nhiều xe ôtô biển số các tỉnh ngoài và các xe gắn máy khi qua "chốt" đều dừng lại để lực lượng chức năng tiến hành nhiệm vụ đo thân nhiệt, xịt tay khử khuẩn, khai báo y tế, sau đó tiếp tục được lưu thông vào Thái Bình. Khoảng 2 giờ đồng hồ có mặt tại đây, chúng tôi ghi nhận không có xe nào phải quay trở lại mà không được vào Thái Bình.

Chủ các phương tiện được khai báo y tế, đo thân nhiệt trước khi vào tỉnh.

Ngoài ra, tại TP Thái Bình, theo ghi nhận của chúng tôi, người dân chấp hành khá tốt việc cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19.

Các tổ dân phố đã lập tổ tự quản gồm tổ trưởng, tổ phó, dân phòng tại các cửa ngõ ra vào địa bàn mình nhắc nhở người dân việc đeo khẩu trang, xịt tay khử khuẩn, hạn chế ra đường để phòng, chống dịch.

Tổ tự quản tổ dân phố 16, phường Kỳ Bá, TP Thái Bình lập “chốt” ra vào khu dân cư.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn