MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke trang bị hệ thống PCCC. Ảnh: Lam Thanh

Các quán karaoke đầu tư tiền tỉ phòng cháy để được hoạt động lại

Lam Thanh LDO | 10/11/2023 19:58

Đến nay, 40/80 cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn TP. Thái Nguyên từng phải dừng hoạt động đã đáp ứng đủ điều kiện về phòng cháy, chữa cháy.

Sau thời gian dài phải dừng hoạt động, một số cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke tại TP. Thái Nguyên đã đầu tư mới hệ thống phòng cháy chữa cháy (PCCC). Nhiều cơ sở sửa chữa, cải tạo lại phòng hát với số tiền lên tới vài tỉ đồng.

Bà Trần Thị Thảo (chủ quán karaoke Tùng Anh) cho biết, việc đầu tư nâng cấp các hệ thống để đáp ứng yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy tốn khá nhiều chi phí.

Lực lượng chức năng kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy. Ảnh: Việt Bắc

"Cơ sở gần như cải tạo lại hết. Trước đây, có 8 phòng nhưng giờ còn 4 phòng hoạt động.

Đầu tư hệ thống PCCC cũng mất vài trăm triệu đồng. Còn phải thay thế toàn bộ các lớp cách âm, hệ thống âm thanh, chữa cháy tự động. Tất cả phải đáp ứng đầy đủ quy định".

Cũng theo bà Thảo, lượng khách thời gian gần đây giảm đi khá nhiều. Kinh tế khó khăn khiến việc kinh doanh gặp vất vả. Đầu tư tiền tỉ nhưng giờ khách hàng có nhiều sự lựa để vui chơi hơn.

Ảm đạm là thế nhưng đầu tư xong các hệ thống về PCCC xong cũng yên tâm đi phần nào. Đầu tiên là an toàn cho mình, khách cũng được bảo vệ, không phải lo lắng mỗi khi đến hát.

Nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke hoạt động trở lại. Ảnh: Lam Thanh

"Đầu tư tốn kém cũng phải chạy vạy, nợ nần. Tính tổng ra cũng phải đầu tư hơn 1,5 tỉ để cải tạo, sửa chữa lại toàn bộ.

Giờ cứ túc tắc làm để bù lại vốn bỏ ra. Nhà mình ở đây luôn nên làm cẩn thận để bảo vệ tài sản, tính mạng cho gia đình cũng như khách hàng", bà Thảo cho biết.

Cũng đầu tư gần 2 tỉ đồng cho quán karaoke để phòng cháy, chữa cháy, anh Phạm Văn Mạnh (TP. Thái Nguyên) cho hay, cơ sở mới được hoạt động trở lại sau thời gian dài dừng hoạt động.

Theo anh Mạnh, cơ sở kinh doanh karaoke của gia đình phải thay thế gần như toàn bộ hệ thống PCCC. Ngoài việc lắp đặt hệ thống chữa cháy tự động ở từng phòng, còn phải cải tạo lại tường cách âm.

Các thiết bị dễ cháy, bắt lửa đều bị loại bỏ. Mặt tường cũng không dán các loại nỉ, xốp như thông thường.

Hệ thống phòng cháy, chữa cháy được trang bị tại các cơ sở karaoke. Ảnh: Lam Thanh

"Đầu tư là thế để đủ điều kiện hoạt động, nhưng lượng khách vẫn giảm nhiều. Chỉ có cuối tuần thì mới vớt vát lại được tí.

Giờ có đầy đủ hệ thống PCCC cũng yên tâm đi phần nào. Thời gian dài phải đóng cửa cũng rất nản. Mong sao tình hình kinh tế cải thiện để việc kinh doanh đỡ vất vả", anh Mạnh cho biết.

Theo số liệu từ cơ quan chức năng TP Thái Nguyên, tính đến thời điểm hiện tại, đã có 40 cơ sở kinh doanh karaoke (chiếm trên 50% số cơ sở, phải dừng hoạt động) đã đáp ứng đủ điều kiện PCCC và có thể hoạt động trở lại.

Trước đó, TP Thái Nguyên thành lập Tổ công tác kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn.

Trong quá trình kiểm tra, hơn 80 cơ sở kinh doanh đã bị yêu cầu hoặc chủ động xin tạm dừng hoạt động do không đảm bảo các điện kiện an toàn PCCC.

Các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke còn lại trên địa bàn TP Thái Nguyên vẫn đang tiếp tục hoàn thiện các thủ tục, điều kiện cần thiết để tái hoạt động.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn