MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Các sân bay ở miền Bắc đang điều chỉnh giờ bay trước cơn bão số 1

Xuyên Đông LDO | 17/07/2023 11:44

Thông tin tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai ngày 17.7, Bộ Giao thông Vận tải cho biết, nhiều sân bay đã điều chỉnh giờ bay trước cơn bão số 1.

Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Xuân Sang cho biết, sau khi có công điện của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải cùng các đơn vị đã ban hành ngay công điện phòng chống bão số 1 trong lĩnh vực của mình.

Đối với ngành hàng không, các sân bay Cát Bi (Hải Phòng), sân bay Vân Đồn (Quảng Ninh) sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp. Các sân bay Thọ Xuân (Thanh Hóa), Điện Biên, Nội Bài cũng bị ảnh hưởng hoàn lưu bão.

Các sân bay này đang điều chỉnh giờ bay, lịch bay cho phù hợp. Ngoài ra, công tác ứng phó bão số 1 tại nhà ga như chằng chống nhà xưởng, kho thiết bị và máy bay cũng đang được đẩy mạnh.

Đối với đường bộ và đường sắt ở Bắc bộ và Bắc Trung Bộ đang triển khai ứng phó. Theo đó, các đơn vị đã lên phương án dừng tàu khi có bão. Tập trung xử lý sự cố điều tiết giao thông đoạn sạt lở ngập nước, chuyển tải hàng hóa, hành khách đảm bảo thông tuyến kịp thời.

Về đường thủy cũng như hàng hải, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải lưu ý, các địa phương như Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định có thể bị ảnh hưởng trực tiếp. Hiện nay, các đài duyên hải đã phát cảnh báo, liên hệ từng tàu, nhất là ở phía bắc để hướng dẫn tàu thuyền rời khỏi khu vực nguy hiểm phía bắc vào phía nam.

Đối với đường thủy, các đơn vị hướng dẫn neo đậu tàu thuyền. Đặc biệt điều chỉnh cho tàu di dời, điều động tàu tránh bão. Đối với các tàu khu vực phía nam không di chuyển vào vùng bão. Các tàu đang ở vùng bão có kế hoạch di dời đến nơi an toàn. Tàu tại cửa sông di dời vào phía trong.

Đối với các dự án đang thi công, tận dụng thi công trước bão. Trong thời gian bão và sau bão, di dời các dự án thiết bị an toàn.

Cập nhật tình hình bão số 1, Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai cho biết, hồi 4h ngày 17.7, tâm bão ở 20,0 độ Vĩ Bắc; 113,5 độ Kinh Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 340km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất cấp 11-12, giật cấp 15.

Dự báo trong 24h tới, bão di chuyển hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 15-20km/h; cường độ cấp 11-12, giật cấp 15.

Vùng nguy hiểm trong 24h tới, phía Bắc vĩ tuyến 17,5 độ Vĩ Bắc, từ kinh tuyến 107,5-115,5 độ Kinh Đông.

Về tình hình gió mạnh trên biển: Từ chiều và tối ngày 17.7, khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm huyện đảo Bạch Long Vỹ, Cô Tô) gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão cấp 10-11, giật cấp 14, biển động dữ dội.

Trên đất liền, từ gần sáng ngày 18.7, vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Nam Định gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, vùng gần tâm bão cấp 9-10, giật cấp 13; khu vực sâu trong đất liền phía Đông Bắc Bộ cấp 6-7, giật cấp 9.

Tình hình nước dâng, sóng lớn: Vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông cao 5-7m; Bắc Vịnh Bắc Bộ cao 3- 5m; ven biển từ Quảng Ninh - Nam Định cao 2-4 m.

Nước dâng ven biển từ Quảng Ninh - Thái Bình có nước dâng từ 0,5-0,8m.

Dự kiến đổ bộ vào đất liền từ Quảng Ninh - Thái Bình vào chiều tối ngày 18.7.

Thủy triều cao nhất 3,7m lúc 18h ngày 18.7 (thời điểm dự kiến bão đổ bộ). Nguy cơ cao ngập úng ở khu vực trũng thấp tại khu vực ven biển, cửa sông, sạt lở bờ biển.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn