MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhiều hội nhóm đăng bài tìm người mang thai hộ kèm theo lời hứa hẹn sẽ thưởng thỏa đáng và hấp dẫn. Ảnh: Chụp màn hình

Các "tú bà" công khai tìm "nguồn hàng" bán trứng trên mạng xã hội

THUỲ DƯƠNG LDO | 24/05/2023 19:14
Để có khoản tiền từ vài triệu đến vài chục triệu đồng chi tiêu, nhiều cô gái trẻ sẵn sàng bán trứng, thậm chí tham gia vào các đường dây mang thai hộ trái phép để kiếm tiền.

Sẵn sàng bán trứng, mang thai hộ để có tiền chi tiêu

Là hành vi không được pháp luật cho phép, thường xuyên bị báo chí phản ánh, lên án, tuy nhiên, nhiều cô gái trẻ vẫn bất chấp những mối nguy, sẵn sàng bán trứng, mang thai hộ để có tiền tiêu.

Chỉ sinh năm 2006 nhưng T.M.T sẵn sàng đăng ảnh cùng số điện thoại của bản thân lên Fanpage “Hội mang thai hộ, hiến trứng, hiến tinh trùng” để “rao bán” bản thân.

Bài đăng của một cô gái sinh năm 2006 có nhu cầu hiến trứng hoặc mang thai hộ để kiếm thêm tiền trang trải cuộc sống. Ảnh: Chụp màn hình

“Hoàn cảnh khó khăn, em sinh năm 2006, cao 1m6, nặng 48kg muốn hiến trứng hoặc mang thai hộ để có tiền chạy bệnh điều trị cho mẹ. Ai giúp được em liên hệ số điện thoại 0961xxxx”, T.M.T chia sẻ.

Tương tự như T. không khó để tìm thấy những tin “bán thân” như trên trong các hội nhóm kín. Hầu hết những người phụ nữ nhận làm dịch vụ bán trứng, mang thai hộ thường trình bày mình có hoàn cảnh khó khăn, có sức khoẻ sinh sản tốt và cam kết đầy đủ giấy tờ.

Chợ “giống người” công khai mua bán trên mạng xã hội

Trong vai là một phụ nữ trong độ tuổi sinh nở, có nhu cầu bán trứng, mang thai hộ, chúng tôi liên hệ đến một tài khoản có tên T. trên một nhóm kín về hiến trứng, mang thai hộ trên mạng xã hội.

Các cô gái có nhu cầu hiến trứng, mang thai hộ đều đưa ra lý do vì hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Chụp màn hình

Để “check hàng”, người này yêu cầu chúng tôi gửi cho xem hình ảnh toàn thân kèm các thông tin về chiều cao, cân nặng và tình trạng hôn nhân. Sau khi chứng minh mình là một phụ nữ đơn thân, không vướng bận gia đình và đầy đủ giấy tờ, giá mà chúng tôi được trả là 20 triệu cho 1 lần hiến trứng và 300 triệu cho một lần nhận mang thai hộ. 

“Nếu em đồng ý hiến trứng thì đợi đến trước chu kỳ kinh nguyệt 2 ngày em qua bên chị để chị đưa đi khám, giá là 20 triệu, chị sẽ lo chỗ ăn chỗ ở cho đến khi làm xong. Còn nếu muốn nhiều hơn thì em nhận mang thai hộ, em sẽ nhận được về 300 triệu chưa kể gia đình chủ có sẽ thưởng thêm.

Có thể ứng tiền trước ngay, đồng ý thì nói chuyện với gia đình xong sang đây ở với chị đến lúc đẻ xong thì thôi”, T. nhiệt tình hướng dẫn.

Tương tự như T. không khó để nhìn thấy các thông tin tìm người bán trứng, mang thai hộ trên mạng xã hội. Chỉ bằng thao tác đơn giản là đăng tin trên nhóm kín, các “tú bà” dễ dàng tìm được “nguồn hàng” là những cô gái trong độ tuổi sinh nở, sẵn sàng hiến trứng, mang thai hộ để kiếm tiền.

Từ đó, những người này kết nối “nguồn hàng” với các gia đình hiếm muộn, tổ chức chỗ ăn ở, nuôi các phụ nữ mang thai và “ăn” tiền chênh lệch.

Đáng nói, chợ mua bán “giống người” không chỉ được hình thành bởi các “tú bà”, do nhu cầu lớn từ phía các gia đình hiếm muộn lẫn phía người bán trứng, mang thai hộ để kiếm tiền, chỉ cần là thành viên của các nhóm kín mua bán trứng, mang thai hộ nhận bồi dưỡng cao, không khó để nhìn thấy những tin rao phụ nữ trong độ tuổi sinh nở như những món hàng của các “tú bà” này.

“Em đang sẵn các bạn nữ hiến trứng cao, xinh đầy đủ giấy tờ ở Hà Nội, gia đình hiếm muộn cần alo em”, là dòng trạng thái được một “tú bà” có tên P.T.T.N rao bán.

Không chỉ tìm các gia đình hiếm muộn, “tú bà” này cũng thường xuyên đăng tin tìm các cô gái trẻ, đang hoặc sắp đến chu kỳ kinh nguyệt để hiến trứng nhận bồi dưỡng cao (một cụm từ nói tránh giao dịch mua bán trứng người) ở Hà Nội.

Không những cam kết trả tiền hậu hĩnh cho những người bán trứng, P.T.T.N còn cam kết hỗ trợ chỗ ăn ở cho những bạn nữ ở xa, hỗ trợ ứng tiền trước khi hoàn tất quá trình bán trứng.

Trước đó, báo Lao Động có loạt bài phản ánh về "Thị trường ngầm mua bán trứng người". Ngay sau đó, Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em (Bộ Y tế) đã có công văn gửi Sở Y tế các tỉnh, thành; Các Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế; Cục Quân Y, Bộ Quốc phòng và Y tế các Bộ, Ngành về việc tăng cường phòng chống vi phạm pháp luật về thụ tinh trong ống nghiệm và mang thai hộ vì mục đích nhân đạo.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, trên các hội nhóm về bán trứng, mang thai hộ bắt đầu hoạt động rầm rộ trở lại.

Liên quan đến vấn đề này, theo luật sư Nguyễn Trọng Nghĩa, đoàn luật sư thành phố Hà Nội, mua bán trứng người, mang thai hộ thương mại là hành vi không được pháp luật cho phép ở nước ta nhưng rất khó để ngăn chặn triệt để bởi nhiều nguyên do, trong đó có nguyên nhân đến từ chính các quy định của pháp luật chưa đủ mạnh.

"Mang thai hộ thương mại, mua bán trứng người khó ngăn chặn bởi quy định của pháp luật hiện nay khá là khó khăn cho người muốn mang thai hộ theo mục đích nhân đạo.

Những người này phải tìm một người họ hàng để nhờ mang thai hộ thì mới được pháp luật cho phép. Vậy nếu trong trường hợp những người họ hàng không đồng ý mà họ vẫn rất khát khao có con thì họ không còn cách nào khác ngoài tìm đến thị trường "ngầm" cung cấp các dịch vụ này", luật sư Nghĩa cho biết.

Cũng theo luật sư Nghĩa, hiện nay chế tài xử lý các hành vi mua bán trứng, tinh trùng, mang thai hộ trái luật còn đang rất nhẹ. Nếu bị phát hiện, các đối tượng này chỉ bị xử phạt hành chính từ 5 - 10 triệu đồng hoặc cùng lắm là thu lại khoản lợi bất chính do việc này mang lại, chế tài chưa đủ mạnh nên nhiều người sẵn sàng đánh đổi.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn