MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Lực lượng chức năng lấy mẫu xét nghiệm tại TP.Hải Dương. Ảnh Trang tin Hải Dương

Cách ly thêm nhiều khu dân cư TP.Hải Dương do dịch COVID-19

Mai Dung LDO | 16/02/2021 12:05
Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hải Dương vừa quyết định thiết lập vùng cách ly y tế tại xã/thôn/khu/cụm dân cư ở TP.Hải Dương để phòng, chống dịch COVID-19.

Cụ thể: Thiết lập vùng cách ly y tế đối với: - Phố Trần Sùng Dĩnh từ số nhà 2 đến 16 (dãy số chẵn) và từ số nhà 1 đến số nhà 17 (dãy số lẻ) dài 200m, thuộc khu dân cư số 14, phường Hải Tân, thành phố Hải Dương; gồm 8 hộ, 30 nhân khẩu.

Cụm dân cư từ ki-ốt giáp cổng tập thể Máy bơm đến hết nhà số 102 phố Nguyễn Trãi, thuộc khu dân cư số 7 và khu dân cư số 8, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hải Dương (phía trên vỉa hè theo hướng từ Ngã tư Máy xay đi Ngã sáu); gồm 17 hộ, 54 nhân khẩu.

Thời gian áp dụng: 21 ngày, kể từ 12h ngày 15.2.

Ngày 16.2, Trung tâm Y tế thành phố lấy khoảng 300 mẫu xét nghiệm COVID-19 của toàn bộ người dân trong khu vực phong tỏa tại phố Trần Sùng Dĩnh, các tiểu thương kinh doanh và các hộ dân sinh sống quanh khu vực chợ Hải Tân, những người liên quan đến Câu lạc bộ “Yoga và những người bạn” trên đường Ngô Quyền liên quan đến ca bệnh tại số 15 Trần Sùng Dĩnh - phường Hải Tân. Đây là ca bệnh chưa xác định rõ nguồn lây.

Việc triển khai nhanh, lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng giúp các cơ quan chức năng nhanh chóng truy vết, khoanh vùng, dập dịch hiệu quả.

Đến 6h ngày 16.2, Hải Dương ghi nhận 501 ca bệnh (trong đó, mắc nhiều nhất là các địa phương: Chí Linh (264), Cẩm Giàng (65), Kinh Môn (62), Nam Sách (29)…).

74/235 xã/phường/tt có ca mắc 11/12 huyện, thị xã, thành phố có ca mắc. Số lượng F1: 13.852 (Số đã hoàn thành cách ly: 3211)

Tỉnh thực hiện phong tỏa 71 Khu dân cư, 9 thôn, 2 xã và 2 huyện/TP.

Toàn tỉnh có 103 Khu cách ly tập trung (Chí Linh (29), Kinh Môn (27), Cẩm Giàng (16)..).

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn