MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhiều du khách phải trả cho cò mồi hàng trăm ngàn đồng để làm lễ tại Đình Thuỵ Khuê (nằm trước cổng khu di tích chùa Thầy).

Cấm bán hàng, "cò mồi" bẫy khách trước cổng Chùa Thầy hết đất sống

Nhóm Phóng Viên LDO | 21/03/2020 07:51

Sau phản ánh của Lao Động, chính quyền huyện Quốc Oai và xã Sài Sơn quyết tâm dẹp nạn chèo kéo, bẫy du khách trước cổng Chùa Thầy, gây ảnh hưởng đến hình ảnh của địa phương.

Cấm bán hàng trước cổng chùa Thầy

Sau khi Lao Động phản ánh tình trạng cò "mồi" giăng bẫy du khách trong khuôn viên đình Thuỵ Khuê (trước cổng khu di tích Chùa Thầy), mới đây, UBND xã Sài Sơn đã ra văn bản nghiêm cấm việc bán hàng (đồ lễ), để vật dụng cá nhân, tự ý treo sơ đồ thắng cảnh, hướng dẫn khách du lịch đến tham quan, vãn cảnh trong khuôn viên đình Thụy Khuê (nằm sát khu di tích chùa Thầy).

Đồng thời, UBND xã Sài Sơn giao Trưởng công an xã xây dựng kế hoạch, phân công lực lượng chủ trì, phối hợp với lãnh đạo thôn Thụy Khuê, Ban khánh tiết đình làng Thụy Khuê thường xuyên kiểm tra, bắt giữ, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm.

Thông báo của UBND xã Sài Sơn. 

Văn bản này là kết quả của cuộc họp diễn ra vào ngày 19.3 với sự tham gia của đại diện Ban quản lý di tích chùa Thầy, UBND và Công an xã Sài Sơn cùng Ban khánh tiết đình làng Thuỵ Khuê, sau khi nhận được phản ánh của Báo Lao Động và chỉ đạo của UBND huyện Quốc Oai.

Cuộc họp sau bài phản ánh của Lao Động

Tại cuộc họp diễn ra vào 19.3, ông Đỗ Văn Tâm, Chủ tịch UBND xã Sài Sơn cũng cho biết, bài phản ánh "Giăng bẫy, dụ mồi trước cổng chùa Thầy" của Báo Lao Động chính là cơ hội để địa phương nhìn lại và chỉnh đốn công tác quản lý di tích được tốt đẹp hơn.

Ông Nguyễn Vũ Hán, Trưởng Ban quản lý di tích chùa Thầy tỏ ra chua xót vì tình trạng này thực tế đã diễn ra ở khu di tích nhiều năm nay nhưng chưa thể xử lý dứt điểm.

"Có lần, tôi và một đồng chí nguyên Bí thư Huyện uỷ về xã tìm hiểu vấn đề này, để xe trong uỷ ban xã thì bị nhóm "cò mồi" khoá cổng không thể lấy xe về. Liên hệ cầu cứu mãi anh Tâm (ông Đỗ Văn Tâm, Chủ tịch UBND xã Sài Sơn - PV) thì mới được mở cổng lấy xe về được.

Lần này mình phải vào cuộc quyết liệt, cứ để thế thì xấu hổ lắm. Xấu cả hình ảnh huyện Quốc Oai", Trưởng Ban quản lý di tích Chùa Thầy nói.

Tình trạng cò mồi, giăng bẫy du khách không còn tại Đình Thuỵ Khuê. Ảnh chụp ngày 20.3. 

Trong khi đó đại diện các cụ trong Ban khánh tiết đình Thuỵ Khuê thì cho rằng: "UBND xã cũng nên thống nhất rõ ràng là có cho bán hàng trong khu vực Đình Thuỵ Khuê hay không. Trước đó, đã có lần cấm bán hàng sau đó lại cho phép bán khiến chúng tôi cũng rất lúng túng, không biết thế nào".

Vị đại diện Ban khánh tiết đình Thuỵ Khuê cho biết bản thân ông có lần thấy cảnh các cháu sinh viên không có tiền bị nhóm "cò mồi" chặt chém hàng trăm ngàn đồng tiền lễ mà thấy xót xa.

Ông Lê Sơn Hải, Trưởng Công an xã Sài Sơn cho rằng UBND xã cần sớm làm rõ bãi đỗ xe trước khu vực Đình Thuỵ Khuê là có phép hay không có phép.

"Huyện đã cho xây dựng một bãi đỗ xe rộng và đẹp cho cả khu di tích rồi tại sao lại có thêm bãi xe này nữa. Sau khi du khách gửi xe ở bãi này thường được giới thiệu vào luôn đình Thuỵ Khuê ngay trước mặt", ông Hải nói.

Trưởng Công an xã Sài Sơn cũng kiến nghị cần lắp camera tại khu vực đình và bên trong khu di tích Chùa Thầy để tiện cho việc quản lý an ninh, trật tự.

Kết thúc cuộc họp, Chủ tịch UBND xã Sài Sơn Đỗ Văn Tâm cho biết: "Từ ý kiến các bên liên quan, UBND xã quyết định sẽ nghiêm cấm việc bán hàng bên trong Đình Thuỵ Khuê, tránh để xảy ra những vụ việc như báo đã phản ánh, lấy lại sự tôn nghiêm cho di tích".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn