MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Cấm bán hàng tại chỗ: Thị trấn Ea Drăng, Đắk Lắk nói chống dịch không sai

BẢO TRUNG LDO | 08/03/2022 18:08

Đắk Lắk - Lãnh đạo UBND thị trấn Ea Drang phản hồi về việc địa phương này cấm nhà hàng, quán ăn uống không được phục vụ ăn uống tại chỗ, chỉ được bán mang về trong khi trong vùng đang chống dịch ở cấp độ 3, màu cam.

Vừa qua, UBND thị trấn Ea Drăng (huyện Ea H'Leo, tỉnh Đắk Lắk) ra thông báo số 46 TB-UBND về việc áp dụng các nội dung theo cấp độ dịch trên địa bàn để phòng, chống dịch COVID-19.

Cụ thể, UBND thị trấn thông báo về việc triển khai áp dụng một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thị trấn theo cấp độ 3, tức cấp độ nguy cơ cao, tương ứng với màu cam.

Đặc biệt, UBND thị trấn yêu cầu các nhà hàng, quán ăn uống không được phục vụ ăn uống tại chỗ, chỉ được bán mang về và đảm bảo các điều kiện về phòng chống dịch COVID-19.

Tuy nhiên, khi đối chiếu nội dung trên với những quy định trong Nghị quyết 128 của Chính phủ ban hành quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19" thì lại không "thoả đáng".

Cụ thể, Nghị quyết 128 của Chính phủ quy định khi phân loại  cấp độ dịch ở cấp độ 3 tức cấp độ nguy cơ cao, tương ứng với màu cam thì các nhà hàng/quán ăn, chợ truyền thống vẫn được phép hoạt động nhưng phải đảm bảo quy định về phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế.

UBND cấp tỉnh quy định các điều kiện cần thiết để hoạt động đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19 bao gồm hạn chế số lượng người bán, mua cùng một thời điểm.

Liên quan đến vấn đề này, ngày 8.3, trao đổi với Lao Động, ông Trương Văn Đức - Chủ tịch UBND thị trấn Ea Drang - cho biết: "UBND thị trấn triển khai các biện pháp phòng, chống dịch cơ bản trên tinh thần Nghị quyết 128. Tuy nhiên, thực tiễn địa phương đang có rất nhiều ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng. UBND tỉnh đã cho phép nếu tình hình ở địa phương có nguy cơ nhiễm bệnh cao thì chủ tịch UBND cấp xã có quyền áp dụng các biện pháp cao hơn.

Vì vậy, UBND thị trấn quyết định áp dụng 2 biện pháp chống dịch cao hơn quy định là không tập trung quá 10 người tại cùng một thời điểm; tập trung dưới 30 người với điều kiện có hơn 90% người tham gia được tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh COVID - 19 không quá 6 tháng; tổ chức đám tang có giám sát của chính quyền địa phương.

Ngoài ra, các nhà hàng, quán ăn uống không được phục vụ ăn uống tại chỗ, chỉ được bán mang về và đảm bảo các điều kiện về phòng chống dịch COVID-19".

Theo ông Đức: "Thị trấn đã áp dụng biện pháp chống dịch theo thông báo số 46 TB-UBND được hơn 1 tuần. Người dân buôn bán trên địa bàn nếu phản ánh với cơ quan báo chí cũng đúng. Nhưng họ chỉ xem xét so sánh đối chiếu thông báo của thị trấn với văn bản của trung ương.

Thị trấn áp dụng văn bản số 324 ngày 2.3.2022 của UBND huyện Ea H'Leo về phòng, chống dịch bệnh. Tức, tuỳ vào tình hình dịch bệnh mà UBND cấp xã có thể áp dụng biện pháp phòng, chống phù hợp. Trong thời gian tới, nếu tình hình dịch được kiểm soát thì UBND thị trấn sẽ có sự điều chỉnh cho phù hợp.  

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn