MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thời gian qua, việc quản lý trật tự đô thị ở Đà Lạt còn nhiều lổ hổng. Ảnh: Hữu Long

Cán bộ trật tự đô thị Đà Lạt có biểu hiện thiếu công bằng khi xử lý vi phạm

Hữu Long LDO | 30/07/2023 08:54

Lâm Đồng - Địa phương đánh giá có cán bộ Đội Quản lý trật tự đô thị Đà Lạt thực hiện nhiệm vụ còn bỏ sót một số vị trí, khu vực trung tâm, bỏ sót công trình vi phạm, có biểu hiện dẫn đến dư luận xấu, tai tiếng trong lực lượng khi thực hiện nhiệm vụ được giao.

Ngày 30.7, UBND TP Đà Lạt đã có thông báo kết luận của ông Đặng Quang Tú – Chủ tịch UBND thành phố tại buổi làm việc với Đội Quản lý trật tự đô thị về tình hình thực hiện nhiệm vụ, tồn tại hạn chế và phương hướng nhiệm vụ trong thời gian đến.

Chủ tịch TP Đà Lạt Đặng Quang Tú đánh giá tình hình tổ chức triển khai thực hiện, địa bàn thành phố cơ bản có nhiều chuyển biến tích cực trên lĩnh vực trật tự xây dựng, đô thị; phát huy được vai trò, trách nhiệm của Đội, thể hiện sự quyết liệt của thành phố trong tăng cường xử lý các sai phạm trên các lĩnh vực trật tự xây dựng. Theo đó, Đội đã tổ chức kiểm tra 1.972 công trình, tham mưu ban hành quyết định xử lý, xử phạt với 105 trường hợp.

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn tồn tại, hạn chế mà đơn vị cần tiếp tục xây dựng phương án, giải pháp khắc phục trong giai đoạn tới, đặc biệt là trong năm 2023 với tình hình mưa bão phức tạp, tiềm ẩn rủi ro do thiên tai đối với các công trình xây dựng trên địa bàn.

Ông Đặng Quang Tú chỉ rõ những hạn chế như một số cán bộ Đội Quản lý trật tự đô thị còn thiếu tinh thần trách nhiệm; báo cáo nội dung, kết quả kiểm tra các công trình xây dựng không trung thực, không đúng với thực tế hiện trường hoặc kiểm tra mà không báo cáo với lãnh đạo đơn vị.

Chưa chủ động, thiếu quyết liệt trong xử lý vi phạm trật tự xây dựng; chưa đeo bám sự vụ, sự việc để giải quyết đến kết quả cuối cùng, gây hậu quả thiệt hại.

Chưa hết, việc kiểm tra thực hiện nhiệm vụ quản lý về trật tự xây dựng còn bỏ sót một số vị trí, khu vực trung tâm, bỏ sót công trình vi phạm, đặc biệt là các vị trí, khu vực tại các trục đường phố chính trên địa bàn dễ xảy ra các “điểm nóng”, “điểm nổi cộm” và vi phạm quy mô lớn.

Đáng nói có cán bộ có những biểu hiện dẫn đến dư luận, tai tiếng trong lực lượng cán bộ Đội khi thực hiện nhiệm vụ được giao.

Từ những hạn chế này, ông Đặng Quang Tú chỉ đạo Đội Quản lý trật tự đô thị kiên quyết xử lý việc xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng trên toàn địa bàn thành phố.

Nếu cán bộ Đội tổ chức kiểm tra, phát hiện công trình vi phạm trật tự xây dựng, đất đai mà không báo cáo hoặc báo cáo không trung trực, không đầy đủ về lãnh đạo Phòng Quản lý đô thị, lãnh đạo Đội Quản lý trật tự đô thị thì sẽ bị xử lý kỷ luật, xử lý trách nhiệm đảm bảo nghiêm minh.

Lãnh đạo TP Đà Lạt cũng yêu cầu khẩn trương xây dựng kiện toàn nhân sự và ban hành quy chế nội bộ phân công chức trách thực hiện nhiệm vụ của Đội Quản lý trật tự đô thị trong đó đặc biệt lưu ý: Phải gắn trách nhiệm với từng thành viên Đội; chế tài xử lý nhân viên nếu vi phạm (báo cáo không trung thực, báo cáo không đầy đủ,...) trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao tránh tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm trong công tác quản lý trật tự xây dựng.

Ngoài ra, lãnh đạo thành phố cũng yêu cầu chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc, hoạt động của Đội theo tinh thần thượng tôn pháp luật, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm và tuyệt đối không gây khó khăn cho các chủ đầu tư công trình xây dựng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn