MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bên trong một cửa hàng thuốc lá điện tử bán ngay phía ngoài trường học. Ảnh: Anh Tuấn

Cần cấm ngay thuốc lá điện tử tại Việt Nam

NHÓM PV LDO | 31/05/2023 06:25

Hình ảnh học sinh, giới trẻ sử dụng thuốc lá điện tử công khai, phổ biến nhiều nơi là hiện tượng đáng báo động. Hưởng ứng ngày Thế giới không hút thuốc lá 31.5 năm nay, vấn đề giới trẻ lạm dụng thuốc lá điện tử đã và đang được các đại biểu Quốc hội quan tâm lên tiếng

Trao đổi bên hành lang Quốc hội, Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga - Phó Trưởng đoàn Chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương - cho rằng, vấn đề thuốc lá điện tử xâm nhập vào trường học hiện nay đang được các cử tri đặc biệt quan tâm.

Qua quá trình theo dõi, bà nhận định, thuốc lá điện tử khác thuốc lá truyền thống ở cả hình thức và cách thức sử dụng. Về hình thức, thuốc lá điện tử được thiết kế với mẫu mã đa dạng, nhỏ gọn, hình dáng, màu sắc bắt mắt. Thuốc lá điện tử mùi hương dễ chịu, thường có mùi hương hoa quả, kẹo caosu khiến người sử dụng thường lầm tưởng thuốc lá điện tử không có hại cho sức khoẻ. Nhưng thực chất, các nhà nghiên cứu chỉ ra rằng, thuốc lá điện tử nguy hại không kém gì thuốc lá truyền thống, thậm chí còn nguy hiểm hơn.

Dung dịch được sử dụng trong thuốc lá điện tử là chất phối trộn, không thể kiểm soát. Nhà sản xuất hay người dùng đều có thể tự ý đưa bất kỳ chất nào vào trong dung dịch, kể cả ma túy và đây là nguy hại lớn nhất. Mùi thơm của khói thuốc lá điện tử rất dễ chịu, khiến người dùng mất cảnh giác, mất kiểm soát khi hút quá nhiều. Đây cũng là một trong những nguyên nhân gây ra nhiều bệnh lí răng miệng, ung thư vòm họng, bệnh phổi, bệnh đường hô hấp...

Bà Nga cho rằng, hiện nay, chúng ta chưa có hệ thống hành lang pháp lí quản lí thuốc lá điện tử. Do vậy, kiến nghị Quốc hội nghiên cứu và có hình thức phù hợp để sớm bổ sung thuốc lá điện tử, thuốc lá thế hệ mới vào đối tượng điều chỉnh của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Về vấn đề này, Đại biểu Quốc hội Phạm Khánh Phong Lan (đoàn TPHCM) cho biết, khi Quốc hội ban hành Luật Phòng chống tác hại thuốc lá năm 2012, lúc này thuốc lá điện tử chưa xuất hiện. Vì vậy quy định pháp luật về sản phẩm thuốc lá này chưa có đầy đủ.

Hiện luật chưa điều chỉnh và theo quy định hiện hành các sản phẩm thuốc lá này chưa được phép sản xuất kinh doanh và nhập khẩu vào Việt Nam. Những sản phẩm này được xếp vào nhóm thuốc lá lậu, buôn lậu. Nếu các sản phẩm này bán trên thị trường là vi phạm các quy định về phòng, chống buôn lậu, nếu trộn thêm các loại ma túy là vi phạm Luật Phòng, chống ma túy.

Do vậy, chúng ta cần cấm ngay, cấm càng sớm càng tốt thuốc lá điện tử tại Việt Nam. Tôi mong Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan liên ngành có quy định để chấm dứt tình trạng sử dụng thuốc lá điện tử" - bà Lan nói.

Phát  hiện chất cấm trong tinh dầu thuốc lá điện tử

Trao đổi với Lao Động, ông Trần Việt Hùng - Phó Cục trưởng Cục Quản lí thị trường (QLTT) TP Hà Nội  - cho biết, lực lượng QLTT, từ trên tổng cục cho đến các cục địa phương đã có kế hoạch ngăn chặn, triệt phá việc mua bán mặt hàng thuốc lá điện tử. 

“Tôi nói thẳng, những sản phẩm liên quan đến thuốc lá điện tử đa phần là hàng lậu, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, được nhập lậu từ nước ngoài về Việt Nam. Do vậy, Cục QLTT TP Hà Nội đã ban hành các kế hoạch chi tiết để kiểm tra, xử lí” - ông Hùng nói.

Theo ông Hùng, từ đầu năm đến nay, Cục QLTT đã kiểm tra, xử lí rất nhiều vụ liên quan đến thuốc lá điện tử, trong đó có những vụ, trị giá hàng hoá lên tới hàng trăm triệu đồng.

“Qua việc kiểm tra, lực lượng QLTT phát hiện sản phẩm tinh dầu trong thuốc lá điện tử có chứa chất gây nghiện, chất cấm, CBD - ma tuý tổng hợp. Đặc biệt, chúng tôi cũng yêu cầu các đội tăng cường kiểm tra, xử lí việc mua bán thuốc lá điện tử ở gần các trường học. Bởi vì mặt hàng thuốc lá điện tử ảnh hưởng rất xấu đến sức khoẻ, tinh thần, tâm lí của học sinh, sinh viên” - ông Hùng nói và cho biết, mặc dù việc kiểm tra, xử lí rất quyết liệt, nhưng vẫn không xuể được. Do vậy, thời gian tới, lực lượng QLTT tiếp tục kiểm tra quyết liệt về vấn đề này. “Đây là nhiệm vụ chính của chúng tôi từ nay đến cuối năm” - ông nói.

Bị ép hút, nếu không sẽ bị bạo lực học đường

Loạt bài phản ánh của Lao Động về việc thuốc lá điện tử bủa vây trường học, "tấn công" lứa tuổi học trò cho thấy hiện rất dễ bắt gặp hình ảnh những học sinh khoác trên mình áo trắng học trò vô tư hút thuốc lá điện tử, nhả khói phì phèo ở các cổng trường học, hàng quán, điểm vui chơi.

Tháng 4 vừa qua, nhiều học sinh của Trường THPT Hà Đông (Hà Nội) sau khi sử dụng thuốc lá điện tử có biểu hiện mệt, buồn nôn, ngã ra sàn lớp học... phải nhập viện cấp cứu. Theo thông tin từ Công an quận Hà Đông, qua xác minh, 1 học sinh thừa nhận đã nhỏ hai giọt tinh dầu thuốc lá điện tử vào chai nước để trêu đùa bạn bè. Một nam sinh lớp 11 của trường, sau khi sử dụng pod hút thuốc lá điện tử đã có hiện tượng choáng váng, mệt và ngã ra sàn lớp học.

Thực tế, việc học sinh vô tư sử dụng thuốc lá điện tử ngay trong trường là tình trạng đáng báo động. Thậm chí, nhiều học sinh bị ép buộc hút thuốc lá điện tử, nếu không sẽ trở thành nạn nhân của bạo lực học đường. Nhóm PV

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn