MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hệ thống băng tải của một nhà máy xi măng vươn ra giữa vịnh Cửa Lục. Ảnh: Nguyễn Hùng

Cận cảnh 2 nhà máy xi măng bên bờ vịnh Cửa Lục buộc phải di dời trước 2030

Nguyễn Hùng LDO | 20/11/2022 15:20

Quảng Ninh - Bộ Xây dựng từng đề nghị Quảng Ninh nghiên cứu, xem xét đề xuất của Công ty CP xi măng Hạ Long và Thăng Long để hai công ty được phép tiếp tục hoạt động giai đoạn 1, đầu tư giai đoạn 2, nhưng Quảng Ninh vẫn thống nhất quan điểm di dời 2 nhà máy này ra khỏi khu vực vịnh Cửa Lục.

Dây chuyền 1 của Nhà máy xi măng Thăng Long tại xã Lê Lợi đi vào hoạt động năm 2008, với công suất 2,3 triệu tấn xi măng/năm; trong khi dây chuyền 1 của Nhà máy xi măng Hạ Long tại xã Thống Nhất, với công suất thiết kế 2,07 triệu tấn xi măng/năm cho sản phẩm từ 2010.

Nhà máy xi măng Thăng Long, xã Lê Lợi. TP.Hạ Long. Ảnh: Nguyễn Hùng

Cả 2 nhà máy này đều được duyệt quy hoạch cho phép mở rộng tiếp giai đoạn 2, với công suất tương đương với các nhà máy hiện nay. Vùng nguyên liệu cho nhà máy giai đoạn 2 cũng đều được các cấp, ngành liên quan phê duyệt.

Tuy nhiên, trước khi vịnh Cửa Lục được quy hoạch làm trung tâm phát triển của TP.Hạ Long mở rộng (sau khi sáp nhập với huyện Hoành Bồ vào 2022), 2 nhà máy xi măng Hạ Long và Thăng Long đã HĐND tỉnh Quảng Ninh thống nhất di dời ra khỏi khu vực vịnh Cửa Lục, nhằm bảo vệ cảnh quan, môi trường vịnh Cửa Lục và vịnh Hạ Long gần đó.

Nhà máy xi măng Hạ Long, xã Thống Nhất, TP.Hạ Long. Ảnh: Nguyễn Hùng

Vì thế, vị thế, vai trò của vịnh Cửa Lục hiện nay ở một tầm lớn hơn, sẽ không thể tồn tại những nhân tố luôn tiềm ẩn các nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, cho dù thời gian gần đây, các vấn đề về môi trường đối với 2 nhà máy này được kiểm soát tốt hơn trước.

Băng tải của Nhà máy xi măng Thăng Long dài vài km, đi qua rừng ngập mặn và vươn ra giữa vịnh Cửa Lục. Ảnh: Nguyễn Hùng
Quá trình bốc rót xi măng, clinker và các nguyên vật liệu khác thường xuyên gây ô nhiễm bụi trên vịnh Cửa Lục và các nhà máy, xí nghiệp, các khu cư dân gần đó. Ảnh: Nguyễn Hùng
Vịnh Cửa Lục được quy hoạch thành trung tâm mới của Hạ Long sau mở rộng - nơi sẽ chỉ dành cho các mô hình phát triển kinh tế “xanh” và những khu đô thị đẳng cấp thế giới. Ảnh: Nguyễn Hùng
Đường băng tải của Nhà máy xi măng Hạ Long trên vịnh Cửa Lục. Ảnh: Nguyễn Hùng
Quang cảnh giữa vịnh Cửa Lục. Ảnh: Nguyễn Hùng
Máng rót xi măng, clinker cách không xa Cảng Cái Lân. Ảnh: Nguyễn Hùng
Cầu Cửa Lục 3, dự kiến hoàn thành năm 2023, kết nối đôi bờ Cửa Lục, với một đầu cầu ở một khu đô thị thuộc phường Hà Khánh, đầu cầu còn lại nằm ngay tại khu vực Nhà máy xi măng Hạ Long, xã Thống Nhất. TP.Hạ Long. Ảnh: Nguyễn Hùng

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn