MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
20 năm qua, Khánh Hòa chưa bao giờ xảy ra sạt lở kinh hoàng, để lại cảnh tang tóc, mất mác, đau thương đến thế như năm 2018. Người dân chủ quan trước bão một phần, nhưng sạt lở có phải do nhân tai - cấp phép dự án tràn lan trên các ngọn núi? Ảnh: Nhiệt Băng

Cận cảnh các dự án ngổn ngang đất đá trên núi trước giờ bão số 5 đổ bộ

Nhiệt Băng (thực hiện) LDO | 30/10/2019 12:11

Hàng loạt dự án ngổn ngang đất đá trên các ngọn núi ở Khánh Hòa trước giờ bão số 5 dự kiến đổ bộ, khiến không ít người dân lo sợ về nguy cơ sạt lở, gây thiệt hại về người và tài sản. Người dân hiện vẫn còn ám ảnh trận mưa lũ do ảnh hưởng của bão số 8 và 9, năm 2018 tại Khánh Hòa đã cướp đi 21 mạng người, mà nguyên nhân chủ yếu là do sạt lở núi.

Một dự án trên núi Hòn Khô (phường Vĩnh Hòa) ngổn ngang đất đá, “treo” trên đầu dân trước giờ bão số 5 đổ bộ. Ảnh: Nhiệt Băng
Nhà đầu tư xới tung ngọn đồi, chỉ làm nhà điều hành, rồi bỏ hoang. Ảnh: Nhiệt Băng
Sau khi chính quyền tỉnh Khánh Hòa ra lệnh tạm dừng để rà soát quy hoạch, nhiều dự án trên núi Cô Tiên (Nha Trang, Khánh Hòa) đào lên rồi bỏ đó. Ảnh: Nhiệt Băng
Ai chịu trách nhiệm, nếu những vị trí như “đại công trường” đất và đá này ở Nha Trang, Khánh Hòa đổ sập xuống khu dân cư, gây thiệt hại về người và tài sản khi bão số 5 đổ bộ?. Ảnh: Nhiệt Băng
Người dân phường Vĩnh Hòa (Nha Trang, Khánh Hòa) còn nhớ vụ sạt vỡ hồ bơi vô cực tại dự án Khu nhà ở cao cấp Hoàng Phú (do Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Thanh Châu làm chủ đầu tư) trong trận mưa lũ vào ngày 18.11.2018. Đó là ngày hàng khối đất đá đổ xuống khiến 4 người trong gia đình một giáo viên tử vong. Vụ sạt lở cũng vùi lấp và làm đổ sập 10 căn nhà. 7 hộ dân bị thiệt hại đã đề nghị cơ quan điều tra khởi tố vụ án. Sau một thời gian tạm đình chỉ điều tra vụ án (lý do hết thời hiệu giải quyết tố giác về tội phạm theo quy định pháp luật), vừa qua Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã phục hồi điều tra. Ảnh: Nhiệt Băng
5h sáng 18.11.2018, vụ sạt lở kinh hoàng ở thôn Thành Phát, xã Phước Đồng, Nha Trang (Khánh Hòa) đã cướp đi tổng cộng 11 mạng người. Kề cận hiện trường vụ sạt lở này là một dự án mang tên Haborizon Nha Trang đang triển khai dở dang, ngổn ngang đất, đá. Ảnh: Nhiệt Băng
Từ sau Tết Nguyên đán, hàng chục hộ dân ở xóm Núi (thôn Thành Phát, xã Phước Đồng, TP Nha Trang) trở lại nơi cách đây hơn 3 tháng xảy ra trận sạt lở để xây dựng nhà cửa. Họ cho rằng không còn tiền để ở trọ, nên việc quay về vùng từng bị sạt lở để cất nhà ở là lựa chọn cuối cùng. Ảnh: Nhiệt Băng

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn