MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Khu giảng đường rất to đẹp của Đại học Thủy lợi - Cơ sở Phố Hiến.

Cận cảnh khu trường nghìn tỉ nhưng "ế sưng" của Đại học Thủy lợi

Long Nguyễn LDO | 21/05/2018 14:43
Bi kịch nằm ở chỗ, trong hơn 1,1 nghìn tỉ đồng tổng mức đầu tư của dự án, thì gần 90% là tiền đi vay của nước ngoài. Bản thân Đại học Thủy lợi tự chủ được... 8,63 tỉ đồng.

Lãnh đạo nhà trường thừa nhận, khu trường hoạt động kém hiệu quả, và tình trạng này chắc chắn sẽ còn tiếp diễn thêm nhiều năm nữa.

Quạnh vắng như chùa bà Đanh

ĐH Thủy Lợi - Cơ sở Phố Hiến (Tiên Lữ, Hưng Yên) cách trụ sở chính của nhà trường (phố Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội) chừng 70km và 1,5 giờ chạy xe.
Nằm ở ven lộ, nhưng trái với cảnh nhộn nhịp, ngược xuôi phía ngoài, sau cánh cổng sắt nặng nề đã có chỗ hoen rỉ này, lại là cảnh ảm đạm đã xảy ra từ nhiều năm nay.
Trường ĐH Thủy lợi - Cơ sở Phố Hiến tọa lạc trên 1 diện tích rộng lớn gồm nhiều tòa nhà cao tầng rất bề thế.
Trong đó, khu giảng đường hiện đại gồm 2 dãy nhà chạy dài quay mặt ra hồ nước lớn kè đá hình chữ nhật.
Hệ thống hạ tầng cơ bản đã hoàn chỉnh với đường nội bộ rộng rãi, đồng bộ cùng hệ thống chiếu sáng, hệ thống hồ nước, tiểu cảnh…
Khu kí túc xá (KTX) gồm 3 tòa nhà màu ghi nhạt nằm tách biệt ở 1 góc cùng hệ thống dụng cụ thể dục - thể thao vô cùng tiện ích.
Thế nhưng, chẳng cần “tinh tế” cũng có thể nhận thấy thực tế rất buồn đang diễn ra tại nơi đây, nhiều vật dụng đã bắt đầu có dấu hiệu xuống cấp, hằn vết thời gian.
Cả khu trường lặng ngắt như tờ, cỏ dại mọc um tùm khắp nơi, tua tủa trổ ra cả từ những khe gạch lát vỉa hè.
Hồ nước bị bèo lục bình phủ kín…
Thi thoảng lắm mới gặp được 1 bóng người thì lại chỉ là những công nhân được thuê đến để lau dọn, cắt cỏ.
Tiến vào khu vực giảng đường. Quả thực, đó chính xác là những gì các thế hệ sinh viên đều mong muốn.
Hành lang lớp học rộng thênh thang. 
Phòng học to đẹp, hiện đại, có điều hòa và máy chiếu...
Nhà vệ sinh sạch sẽ, chia ngăn và có hệ thống xả tự động…
Vậy nhưng, cũng giống như tình cảnh chung của toàn trường, phần lớn các phòng học đều đã bụi phủ mờ.
Nhiều phòng bị dán niêm phong.
Hoặc không thấy có dấu hiệu đã được sử dụng, dù chỉ 1 lần…

Loay hoay tìm giải pháp 

Theo tìm hiểu được biết, dự án đầu tư mở rộng trường ĐH Thủy Lợi được khởi động từ năm 2005, ban đầu đặt tại huyện Chương Mỹ, Hà Tây (cũ). Sau đó, năm 2012, Bộ NNPTNT phê duyệt điều chỉnh chuyển dự án về Khu ĐH Phố Hiến (Tiên Lữ, Hưng Yên).

Năm 2014, dự án được khởi công và rất nhanh, hoàn thành cuối năm 2016, với tổng mức đầu tư là 1.137,35 tỉ đồng. Trong đó, vốn vay Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) là 986,103 tỉ đồng; vốn trong nước là 151,23 tỉ đồng; vốn NSNN là 142,61 tỉ đồng và nhà trường chỉ có vỏn vẹn... 8,63 tỉ đồng.

Song song với đó, quá trình giải ngân cũng "thần tốc" không kém. Hiện tại, theo nguồn tin riêng của PV Báo Lao Động, đơn vị Chủ đầu tư đã quyết toán gần như toàn bộ các gói thầu xây lắp chính của dự án.

Vậy nhưng trái lại, việc khai thác cụm trường ngàn tỉ này lại tỏ ra vô cùng ì ạch và kém hiệu quả. Tại thời điểm tháng 5.2018, dù có thể đáp ứng việc dạy và học cho gần 15.000 sinh viên nhưng cả trường  chỉ có khoảng… 400 sinh viên.

Đã thế, các em này cũng không phải đến để học văn hóa, mà là học một số chương trình ngoại khóa, chỉ lưu lại một vài tuần rồi lại về trụ sở chính ở Hà Nội…

Bản báo cáo của Đại học Thủy lợi gửi Bộ NNPTNT có những dòng nêu rõ về những khó khăn mà Cơ sở Phố Hiến đang đối mặt.

Tại buổi làm việc với PV Báo Lao Động, GS.TS Trần Viết Ổn - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Thủy Lợi - thừa nhận những khó khăn đang diễn ra tại Cơ sở Phố HiếnTheo lời ông Ổn, nhà trường không lường được mọi việc lại diễn biến theo chiều hướng xấu như vậy.

Theo lời vị lãnh đạo, trước mắt, nhà trường vẫn sẽ bố trí sinh viên xuống Phố Hiến học các lớp ngoại khóa như Quốc phòng, An ninh. Đồng thời sẽ tăng cường liên kết giáo dục, cho thuê cơ sở vật chất, tuyển sinh riêng sinh viên cho Cơ sở Phố Hiến với đầu vào ưu đãi và nhiều đãi ngộ trong quá tình học tập…

Ông này cũng nhận định, với những gì thực tế đã xảy ra, việc khai thác cơ sở Phố Hiến chắc chắn chưa đạt hiệu quả, nhưng cũng nói, có thể từ 5 đến 7 năm nữa, khi các em đã quen dần thì mọi việc sẽ có thể tiến triển tốt hơn...

Báo Lao Động sẽ tiếp tục thông tin.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn