MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cơ quan chức năng tại tỉnh Thái Bình yêu cầu chủ đầu tư dự án khu nhà ở thương mại ở phường Lê Hồng Phong cần tăng cường đảm bảo an toàn vệ sinh lao động. Ảnh: Trung Du

Cần đảm bảo an toàn lao động trên các công trình xây dựng ở Thái Bình

TRUNG DU LDO | 18/05/2024 17:10

Thái Bình - Chỉ trong ít ngày, tại TP.Thái Bình (tỉnh Thái Bình) đã xảy ra 2 vụ tai nạn lao động làm 2 người chết, 4 người bị thương. Đây là hồi chuông cảnh báo nguy cơ mất an toàn lao động tại các công trình xây dựng, cần phải tăng cường hơn nữa các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động.

3 ngày 2 vụ tai nạn lao động, 6 người thương vong

Như Lao Động đã thông tin, khoảng 7h15 sáng 14.5, tại một ngôi nhà đang xây dựng của gia đình ông N.V.Q (sinh năm 1954, trú thôn Dinh, xã Tân Bình, TP.Thái Bình), ông P.V.Th (sinh năm 1968, trú thôn Tú Linh, xã Tân Bình, TP.Thái Bình) - là thợ phụ hồ - bị ngã từ tầng 2 xuống đất.

Hậu quả, ông Th bị gãy xương sườn, tổn thương phổi, tụ máu não, ngay sau đó được đưa đi cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình. Một ngày sau, 15.5, do chấn thương quá nặng, ông Th đã không qua khỏi.

Hiện trường vụ tai nạn lao động ở phường Tiền Phong, TP.Thái Bình làm 5 người thương vong. Ảnh: Nam Hồng

Chỉ mới 2 ngày trước đó, cũng tại TP.Thái Bình đã xảy ra một vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khác khiến 5 người thương vong. Khi xe bê tông của Công ty Bêtông Bình Phương đang đổ bêtông lên mái tầng 2 của một ngôi nhà đang xây dựng ở tổ 6, phường Tiền Phong thì bị sập chân chống của xe cẩu, do chân chống đè lên mặt cống của vỉa hè đường Trần Thủ Độ.

Lúc này, tại công trình đang có 12 người trên mái, trong đó một số người may mắn chạy thoát; 5 người khác bị thương và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình. Sau đó, 1 người đã không qua khỏi vì chấn thương quá nặng, 3 người bị thương nhẹ, 1 người bị thương nặng hơn phải theo dõi, điều trị tại bệnh viện. Điều đáng nói, nơi xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng này từ một công trình xây dựng nhà ở chưa được cơ quan chức năng cấp giấy phép xây dựng.

Liên quan vụ việc này, ngày 14.5, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP.Thái Bình đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" để tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn lao động, xử lý theo quy định pháp luật.

Trao đổi với PV Lao Động, lãnh đạo UBND xã Tân Bình - TP.Thái Bình - cho biết: "Tai nạn lao động chủ yếu thường xảy ra ở những công trình xây dựng đơn lẻ của người dân, đặc biệt là xây dựng nhà ở có nhiều hơn 1 tầng. Mặc dù chính quyền các cấp đã tuyên truyền, nhắc nhở rất nhiều về việc phải tăng cường đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, trang bị các kiến thức, kỹ năng, phương tiện lao động... sao cho hạn chế thấp nhất nguy cơ tai nạn lao động, thế nhưng nhiều chủ công trình, cai thầu xây dựng, thợ xây, thợ hồ vẫn còn khá chủ quan, thờ ơ, lơ là trước nguy cơ mất an toàn lao động có thể xảy đến bất cứ lúc nào".

Phải bảo đảm an toàn vệ sinh lao động cho công nhân, người tham gia giao thông

Theo số liệu tổng hợp từ Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Thái Bình, năm 2023 và 4 tháng đầu năm 2024, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 79 vụ tai nạn lao động, bao gồm cả khu vực chính thức và phi chính thức làm thiệt hại nhiều tỉ đồng. Số ngày nghỉ việc do tai nạn lao động là 300 ngày, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và tính mạng, sức khỏe người lao động.

Tai nạn lao động xảy ra chủ yếu ở lĩnh vực thi công xây dựng, khai thác cát, vận hành máy công nghiệp, sử dụng điện. Nguyên nhân chính là do người sử dụng lao động và người lao động chưa thực hiện đầy đủ quy định về huấn luyện an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ); chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm về kiểm định máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ hoặc người lao động vi phạm quy trình vận hành máy, thiết bị tại nơi làm việc.

Ngày 16.5 mới đây, đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh Thái Bình do ông Phí Ngọc Thành - Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội - làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác bảo đảm ATVSLĐ tại công trình xây dựng khu nhà ở thương mại Lê Hồng Phong - Eden Garden do Công ty Cổ phần BIDGROUP làm chủ đầu tư và công trình Trung tâm Kinh doanh dịch vụ tổng hợp và khách sạn do Công ty Cổ phần Thực phẩm nông sản Thái Bình làm chủ đầu tư.

Công trình xây dựng khu nhà ở thương mại Lê Hồng Phong - Eden Garden tại phố Lê Lợi, TP.Thái Bình. Ảnh: Trung Du

Tại các nơi kiểm tra, đoàn kiểm tra đề nghị chủ đầu tư, nhà thầu thi công cần tăng cường hơn nữa các biện pháp nhằm bảo đảm an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ); đơn vị sử dụng lao động cần trang bị đầy đủ thiết bị bảo hộ cho người lao động; thường xuyên tập huấn, huấn luyện an toàn cho người lao động, phải bảo đảm môi trường làm việc tuyệt đối an toàn.

Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ các thiết bị máy móc phức tạp có đòi hỏi nghiêm ngặt về an toàn lao động; xây dựng phương án cụ thể, chi tiết để ứng phó với tình huống nếu không may xảy ra tai nạn lao động.

"Lưu ý đây đều là các công trình xây dựng có quy mô lớn, nằm cạnh các trục đường giao thông quan trọng, đông người qua lại, do đó chủ đầu tư và nhà thầu thi công phải tuân thủ chặt chẽ công tác ATVSLĐ. Điều này nhằm không chỉ bảo đảm an toàn cho người trực tiếp lao động trên công trường, mà còn phải bảo đảm an toàn cho người dân tham gia giao thông phía dưới công trình", đại diện đoàn kiểm tra nhấn mạnh.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn