MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Mưa lớn ở Sa Pa gây sạt lở, lũ quét trong đêm đúng lúc các hộ dân đi kiểm tra khu vực nuôi cá nước lạnh làm 13 người thương vong. Ảnh: Bảo Nguyên

Cần hơn 200 tỉ khắc phục hậu quả sau lũ ống khiến 7 người chết ở Sa Pa

Bảo Nguyên LDO | 04/11/2023 13:42

Lào Cai - Sau khi kiểm tra, rà soát thiệt hại về người và công trình hạ tầng do bão lũ, thị xã Sa Pa dự kiến cần hơn 200 tỉ đồng để khắc phục hậu quả.

UBND thị xã Sa Pa vừa có báo cáo kiểm tra, rà soát, thống kê tình hình thiệt hại sau trận mưa bão dẫn đến lũ ống trên địa bàn xã Liên Minh xảy ra tối 12.9.

Cụ thể, thiên tai làm 7 người tử vong do bị nước lũ cuốn trôi khi đang làm việc ở các trại nuôi cá nước lạnh cùng 6 người bị thương.

Thiệt hại về cơ sở hạ tầng trên 41 tỉ đồng; thiệt hại về trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản trên 104 tỉ đồng; thiệt hại về nhà ở tài sản gần 3 tỉ đồng…

Tổ công tác kiểm tra, rà soát, đề xuất các công trình hạ tầng khắc phục hậu quả bão lũ thị xã Sa Pa năm 2023 đề xuất biện pháp khắc phục đối với 14 công trình hạ tầng; 4 công trình thuộc danh mục đề xuất ổn định đời sống, phát triển kinh tế tại xã Liên Minh, với tổng kinh phí dự kiến hơn 221 tỉ đồng (trong đó, ngân sách trung ương 201 tỉ đồng; ngân sách tỉnh 13,5 tỉ đồng; ngân sách thị xã gần 7 tỉ đồng).

Trận lũ ống xảy ra tối 12.9 ở xã Liên Minh, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Ảnh: Bảo Nguyên

Ngày 4.11, trao đổi với PV Báo Lao Động, Bí thư Thị ủy Sa Pa Phan Đăng Toàn cho biết, Thường trực thị uỷ đồng thuận với các danh mục đề nghị đầu tư khắc phục thiên tai tại xã Liên Minh.

Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã và các cơ quan, đơn vị, UBND xã Liên Minh sẽ thực hiện hỗ trợ các hộ bị thiệt hại theo phương thức trực tiếp, với phương châm “dân chủ, công khai, công bằng”.

Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã Sa Pa, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Sa Pa phối hợp với chính quyền xã Liên Minh thực hiện các phương án giãn nợ, cho vay vốn bổ sung theo đề xuất của người dân dân, giúp nhân dân sớm vượt qua khó khăn, phục hồi kinh tế.

"Thị xã Sa Pa cũng đang nghiên cứu, xem xét các phương án chuyển đổi mô hình sản xuất nuôi cá nước lạnh sang mô hình kinh tế mới đối với những hộ không đủ điều kiện an toàn. Tập trung đẩy nhanh tiến độ sửa chữa các công trình hạ tầng, các danh mục phát triển kinh tế, sớm ổn định đời sống nhân dân" - ông Phan Đăng Toàn chia sẻ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn