MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hồ Khe Sanh ở dưới đập chứa nước thôn Đại Thủy cạn khô. Ảnh: Hưng Thơ

Cạn kiệt nước sạch ở Hướng Hoá, Quảng Trị

HƯNG THƠ LDO | 15/07/2023 11:32

Nguồn nước ở đầu nguồn cạn kiệt, khiến nhà máy nước không đủ nước sạch phục vụ cho sinh hoạt của người dân ở huyện miền núi Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

Ngày 15.7, ông Lê Quang Thuận - Phó Chủ tịch UBND huyện Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) - xác nhận, khoảng 10 ngày trở lại, nhiều nơi trên địa bàn xảy ra tình trạng không có nước sạch để sử dụng. Lý do là bởi Xí nghiệp nước sạch Đường 9 (thuộc Công ty Cổ phần Nước sạch Quảng Trị) cắt nước.

Tìm hiểu được biết, do tình hình nắng nóng kéo dài, khiến nguồn nước đầu nguồn bị cạn kiệt, dẫn đến lưu lượng dòng nước chảy về đập chứa nước ở thôn Đại Thủy (xã Tân Liên, huyện Hướng Hóa) bị cạn.

Vào ngày 10.7, nguồn nước cấp cho Xí nghiệp nước sạch Đường 9 chỉ đáp ứng từ 40%-60% công suất nhà máy, nên không đáp ủng đủ 100% nhu cầu nước của khách hàng ở thị trấn Khe Sanh, xã Tân Hợp, xã Tân Liên, xã Tân Lập…

Vì vậy, Xí nghiệp nước sạch Đường 9 buộc phải cắt nước luân phiên kèm lời hứa “khi nguồn nước ổn định sẽ chủ động cấp nước trở lại bình thường”.

Thời tiết nắng nóng, lại bị cắt nước nên nhiều hộ dân gặp khó khăn trong sản xuất, sinh hoạt.

Được biết, việc nước sạch không đủ đáp ứng nhu cầu của người dân ở huyện miền núi Hướng Hóa không phải chỉ mới diễn ra trong thời gian trên.

Theo UBND huyện Hướng Hóa, Xí nghiệp nước sạch Đường 9 lấy nguồn nước từ đập chứa nước thôn Đại Thủy (xã Tân Liên) và hồ Tân Độ (thị trấn Khe Sanh). Trong lúc, nguồn nước ở đập chứa nước thôn Đại Thủy năm nào cũng xảy ra tình trạng cạn kiệt; dọc con suối dẫn nước về đập, người dân làm nương rẫy, trồng trọt nhiều loại cây trồng và thường xuyên sử dụng thuốc bảo vệ thực vật.

Trước việc thiếu nước sạch để sử dụng, lãnh đạo UBND huyện Hướng Hóa nói rằng, sẽ khơi thông dòng chảy ở đầu nguồn nước và vận động người dân ở xã Hướng Tân (huyện Hướng Hóa) không đắp mương dẫn nước từ suối vào ruộng, để ưu tiên nước cho nhà máy.

Về lâu dài, UBND huyện Hướng Hóa đề nghị sử dụng nguồn nước ở Hồ chứa Công trình Thuỷ lợi - Thuỷ điện Quảng Trị (xã Hướng Tân, cách trung tâm huyện Hướng Hóa 6km) để cung cấp nước cho toàn bộ thị trấn Khe Sanh và các xã lân cạnh.

“Qua nhiều phiên làm việc, UBND huyện Hướng Hóa đề nghị cần có phương án lấy nguồn nước ở Thủy điện Quảng Trị, cấp cho nhà máy để đảm bảo nguồn nước sạch và không bị thiếu hụt. Nguồn nước ở hồ này dồi dào, lại đảm bảo an toàn, nhưng đề nghị của địa phương chưa được xem xét” - ông Lê Quang Thuận, Phó Chủ tịch UBND huyện Hướng Hóa, nói.

Được biết, việc thiếu nước sạch ở huyện miền núi Hướng Hóa xảy ra ở nhiều nơi. Để đáp ứng nhu cầu nước sạch cho người dân, UBND tỉnh Quảng Trị đã có quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật tiền khả thi để đầu tư xây dựng hệ thống nước tập trung tại các xã vùng Lìa (huyện Hướng Hóa) giai đoạn 2021 - 2024.

Hệ thống nước tập trung nói trên sẽ triển khai từ nguồn của Dự án “Xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số” do ADB tài trợ. Tuy nhiên, đến nay đã gần 3 năm vẫn chưa thấy khởi công, triển khai hạng mục nào.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn