MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, đời sống công nhân ở các khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam càng khốn khó trăm bề. Ảnh: Thái Bình

Cần sớm hỗ trợ công nhân KCN Quảng Nam

Thái Bình LDO | 04/09/2020 14:05
Dịch COVID-19 làm nhiều công nhân (CN) tại các khu công nghiệp ở Quảng Nam lâm vào khó khăn trăm bề. Trước hiện trạng này, Nhà nước và chính quyền địa phương cần sớm có các giải pháp hỗ trợ CN, kích thích các doanh nghiệp sản xuất để góp phần tháo gỡ, đặc biệt sớm giải ngân gói hỗ trợ theo quyết định của Tổng LĐLĐVN.

Dìu nhau qua ngày    

Chị Thảo (quê ở Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) tâm sự, hai vợ chồng cùng làm việc tại Khu công nghiệp (KCN) Điện Nam - Điện Ngọc. Chị làm CN cho Công ty TNHH MTV Con Đường Xanh Quảng Nam. Do bị ảnh hưởng của dịch COVID-19, công ty (Cty) không có đơn hàng và cũng không thể xuất hàng đi nước ngoài, nên từ đầu năm đến nay, hai vợ chồng phải ở nhà không lương. Thông cảm cho hoàn cảnh của chị, chủ nhà trọ hỗ trợ 50% tiền trọ, điện nước, 2 tháng gần đây thì chủ nhà trọ không lấy tiền.

Cái khó khăn, chật vật còn hiện rõ trên bữa ăn hằng ngày của gia đình chị. Chị chua xót nói: “Tôi ăn ít lắm, ngày ăn hai bữa, toàn rau với mắm cái, để dành tiền nuôi con. Các chị cùng công ty thương, cho tôi đùm gạo tí mắm, còn lại tôi xin rau, đu đủ của bác chủ nhà trọ, trộn đỡ cho con và gia đình ăn qua ngày”.

Cùng hoàn cảnh với chị Thảo, anh Phạm Hồng - CN Cty May Minh Hoàng 2 - cho biết, do bị ảnh hưởng của dịch COVID-19, Cty không có đơn hàng nên cho anh nghỉ việc từ đầu tháng 7 đến nay. Vợ anh cũng làm CN, thực hiện giãn cách xã hội nên Cty chỉ cho làm 50% ngày công với mức lương 3,5 triệu đồng/tháng.

“Với mức lương đó, vợ chồng tôi chỉ đủ tiền mua sữa cho con. May mà trước đó, vợ chồng tôi có tích luỹ ít tiền, còn đủ trang trải chi phí cuộc sống trong những ngày tới. Nếu dịch còn kéo dài, chúng tôi không biết “đào” đâu ra tiền mà sống”- anh Hồng rầu rĩ nói.

Mong tới ngày công việc ổn định  

Theo chân cán bộ CĐ KCN Điện Nam-Điện Ngọc, chúng tôi đến khu nhà trọ công nhân. Cả khu nhà vắng lạnh.  

Tình cảnh chị Phan Long Hương Thủy - CN Cty CP Thời Trang Nguồn Lực - hiện túng bấn hơn rất nhiều. Chồng chị là anh Nguyễn Văn Hùng vừa mất do tai nạn lao động tại nơi làm việc. Một mình nuôi 3 con, nhỏ nhất 2 tuổi. Từ khi dịch COVID-19 tái bùng phát đến nay, chị cũng thất nghiệp, không lương. Biết hoàn cảnh gia đình chị quá khó khăn, Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động hỗ trợ 2 triệu đồng để chị trang trải cho những nhu cầu trước mắt trong thời gian tạm nghỉ, chờ trở lại với công việc.  

Ông Nguyễn Kỳ Vĩnh - Chủ tịch CĐ các KCN tỉnh Quảng Nam - nhận định, do bị ảnh hưởng dịch COVID-19 nên đời sống CN càng khó khăn hơn. Hiện các KCN có khoảng 15.000 CNLĐ khó khăn do bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19.

Theo ông Vĩnh, hiện nay, Tổng LĐLĐVN đã có Quyết định số 643/QĐ-TLĐ về việc chi hỗ trợ cho đoàn viên, NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, tuy nhiên tốc độ giải ngân vẫn còn khá chậm. Trong vài ngày qua, Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động đã hỗ trợ 24 triệu đồng cho những hoàn cảnh CN kiệt quệ nhất, để gia đình giải quyết các khó khăn trước mắt.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn