MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Cần Thơ còn rất nhiều dư địa để phát triển kinh tế - xã hội

Phong Linh LDO | 06/06/2024 18:57

Theo Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường, thành phố còn rất nhiều dư địa để phát triển kinh tế - xã hội; có thể tự tin, chủ động kêu gọi đầu tư, hợp tác liên kết các lĩnh vực...

Ngày 6.6, UBND TP Cần Thơ tổ chức Hội nghị thảo luận giải pháp hợp tác, phát triển kinh tế - xã hội giữa TP Cần Thơ với các địa phương, đơn vị.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Phong Linh.

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và đầu tư TP Cần Thơ, qua triển khai quyết liệt các giải pháp liên kết, hợp tác kinh tế - xã hội, các địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đã có bước phát triển theo hướng tích cực.

Tuy nhiên, trong công tác phối hợp, các địa phương vẫn còn lúng túng. Việc triển khai thực hiện về một số chính sách ưu đãi, thu hút đầu tư, khuyến khích xã hội hóa đầu tư chưa đạt kết quả như kỳ vọng, chưa tạo được sự đột phá trong huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực phát triển, đặc biệt là thu hút các nguồn lực ngoài ngân sách nhà nước đối với các dự án có tính kết nối và lan tỏa cho vùng.

Một góc TP Cần Thơ nhìn từ trên cao. Ảnh: Phong Linh

Ông Nguyễn Tấn Nhơn - Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP Cần Thơ - nhìn nhận, để phát triển Cần Thơ trở thành Trung tâm liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản vùng ĐBSCL theo Nghị quyết 45/2022/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Cần Thơ, thành phố cần phải có bước nhảy vọt trong chuyển đổi số, nhất là phát triển sàn giao dịch điện tử.

“Thời gian tới, chúng tôi cũng sẽ xem xét phối hợp với trường Đại học Cần Thơ lập bản đồ thổ nhưỡng đối với quy hoạch nông nghiệp, xây dựng vùng nguyên liệu tập trung để sản xuất nông nghiệp”, ông Nhơn cho biết.

Giám đốc Sở Công thương Cần Thơ Hà Vũ Sơn thông tin, Sở sẽ chú trọng liên kết với các tỉnh, thành xây dựng phát triển thương hiệu gạo, trái cây và phát triển, kết nối, mở rộng thương mại.

Ông Trần Việt Trường - Chủ tịch UBND TP Cần Thơ. Ảnh: Phong Linh.

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Trần Việt Trường - Chủ tịch UBND TP Cần Thơ - nhìn nhận, thành phố vẫn còn rất nhiều dư địa, điều kiện để phát triển, còn nhiều địa phương, đơn vị có tiềm năng, thế mạnh phù hợp với định hướng của thành phố.

"Liên kết, hợp tác cần có chiến lược, định hướng, mục đích rõ ràng, có trọng tâm, trọng điểm, xác định ngành mũi nhọn, lĩnh vực ưu tiên, tránh dàn trải không đi vào chiều sâu, chạy theo số lượng nhưng không có chất lượng.

Hiện nay, Quy hoạch vùng ĐBSCL và Quy hoạch TP Cần Thơ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đều đã được phê duyệt, kết hợp với các nghị quyết của Trung ương về xây dựng và phát triển thành phố là những căn cứ pháp lý vững chắc để thành phố tự tin, chủ động kêu gọi đầu tư, hợp tác liên kết các lĩnh vực", ông Trường nhấn mạnh.

Theo Chủ tịch Cần Thơ, thành phố đang tích cực triển khai đồng bộ các giải pháp để phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện thắng lợi các nghị quyết trung ương về xây dựng và phát triển thành phố như Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 5.8.2020 của Bộ Chính trị; Nghị quyết 13-NQ/TW ngày 2.4.2022 của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 45/2022/QH15 ngày 11.1.2022 của Quốc hội... Để đạt được mục tiêu trên, nội dung hợp tác giữa thành phố với các tỉnh thành, viện, trường có ý nghĩa rất quan trọng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn