MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Cần Thơ họp khẩn, lập các tổ công tác cộng đồng rà soát địa bàn

Trần Lưu - Thành Nhân LDO | 08/02/2021 21:54

Chiều 8.2, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 TP.Cần Thơ đã có cuộc họp khẩn sau khi TP.HCM ghi nhận thêm nhiều ca dương tính với SARS-CoV-2.

Theo ông Cao Minh Chu - Giám đốc Sở Y tế TP Cần Thơ, việc đeo khẩu trang là biện pháp hữu hiệu nhất để phòng dịch COVID-19 nhưng thời gian qua có nhiều người không thực hiện nghiêm. Vì vậy, ông Chu đề xuất có hình thức phạt, chế tài để răn đe.

Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ Trần Việt Trường - phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: Trần Lưu

Đại tá Lương Văn Bền - Phó Giám đốc Công an TP.Cần Thơ - cho biết: "Hiện nay tại Cần Thơ chưa có ca lây nhiễm trong cộng đồng nhưng tại các tỉnh lân cận đã có. Mấy ngày gần đây, lượng người đi bằng xe máy qua Cần Thơ rất đông, có ngày kẹt xe trên cầu Cần Thơ. Trong dịp Tết này, số lượng người về Cần Thơ rất nhiều, trong đó về từ Bình Dương là nhiều nhất. Nếu không quản lý được những người này rất khó, lo ngại nhất số người đi xa về".

Ông Lê Tiến Dũng - Giám đốc Sở Giao thông Vận tải - cho biết: "Thành phố có 5 bến xe với 660 chuyến/ngày qua 38 tỉnh đối lưu với Cần Thơ. Một ngày từ TP.HCM về Cần Thơ có 1.280 người, từ Bình Dương về có 138 người. Sở đã triển khai đến các doanh nghiệp kinh doanh vận tải tuyến cố định công tác phòng chống dịch".

Ông Trần Việt Trường - Chủ tịch UBND TP Cần Thơ - cho rằng: Cần Thơ chưa có ca nhiễm trong cộng đồng nhưng không thể chủ quan. Ban chỉ đạo đã có công văn vào ngày 7.2 thực hiện việc tăng cường kiểm tra, nhắc nhở, xử phạt việc không đeo khẩu trang trong phòng chống COVID-19. Giao Sở Tư pháp phối hợp công an hướng dẫn các địa phương về trình tự thủ tục xử phạt việc không đeo khẩu trang nơi công cộng. Yêu cầu tất cả viên chức, người lao động ngành y tế hạn chế ra khỏi thành phố trong dịp Tết, để sẵn sàng trực.

Song song đó, Sở Y tế phối hợp với Sở Giao thông Vận tải tổ chức giám sát khai báo y tế đối với tất cả hành khách đến TP.Cần Thơ qua Cảng Hàng không quốc tế Cần Thơ, và các bến, bãi xe ôtô, xe khách.

Ông Trần Việt trường nhấn mạnh: "Thống nhất thành lập Tổ công tác phòng, chống COVID-19 tại cộng đồng. Theo đó, 1 tổ gồm 3 người (tùy theo từng địa phương), trong đó có cán bộ cơ sở phối hợp với y tế, lực lượng tình nguyện. Tùy theo điều kiện thực tế, mỗi 1 tổ quản lý 40-50 hộ hoặc nhiều hơn. Chủ tịch UBND các địa phương chịu trách nhiệm, phân công cho các tổ này".

Tổ này nhiệm vụ "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng", tuyên truyền vận động người dân các biện pháp phòng chống dịch tại hộ gia đình, đeo khẩu trang, chủ động khai báo y tế; phát hiện, báo cáo những trường hợp không tự giác khai báo y tế, không chấp hành thực hiện khai báo y tế từ vùng dịch về.

Bác sĩ CKII Huỳnh Minh Trúc - Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.Cần Thơ - cho biết: Trường hợp người từ vùng dịch về Cần Thơ thì phải thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 và cách ly tập trung, còn trường hợp người từ ngoài vùng dịch về Cần Thơ thì thực hiện xét nghiệm, cách ly tại nhà và theo dõi sức khỏe.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn