MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Cần Thơ huy động y tế ngoài công lập để phòng dịch COVID-19

TRẦN LƯU LDO | 29/07/2021 15:32
Các cơ sở y tế ngoài công lập sẽ chuẩn bị các phương án huy động nguồn lực, trang thiết bị phục vụ cho công tác phòng chống dịch COVID-19.

UBND TP.Cần Thơ vừa có văn bản gửi Giám đốc Sở Y tế và Giám đốc các cơ sở y tế ngoài công lập để tham mưu kế hoạch huy động nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị tại đơn vị để sẵn sàng phục vụ công tác thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19.

Động thái này nhằm đối phó với sự lây lan nhanh chóng của dịch COVID-19. Mặc dù Cần Thơ đã huy động toàn bộ lực lượng y tế nhưng vẫn không đáp ứng đủ như cầu phòng chống dịch.

UBND TP đề nghị các cơ sở y tế ngoài công lập phối hợp với Sở Y tế TP chuẩn bị các phương án huy động nguồn lực, trang thiết bị phục vụ cho công tác phòng chống dịch COVID-19. Các đơn vị có liên quan sẽ khẩn trương tham mưu cho UBND TP về các phương án nêu trên, thời hạn trước ngày 6.8.

Hiện tình hình dịch COVID-19 ở Cần Thơ rất phức tạp. Tính đến 17h ngày 28.7, TP Cần Thơ ghi nhận thêm 76 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn thành phố lên 1.023 người.

Cần Thơ đã thành lập ít nhất 8 bệnh viện dã chiến, gồm: Bệnh viện dã chiến Phong Điền, Thốt Nốt, Bình Thủy, Cái Răng, Thới Lai, Quân Dân y, Bệnh viện dã chiến số 1, số 2 với tổng quy mô 2.400 giường. Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP.Cần Thơ cũng đã phát lời kêu gọi huy động lực lượng tình nguyện tham gia công tác phòng chống dịch. Đồng thời, UBND TP đã ra quyết định thành lập Tổ công tác vận động quần chúng nhân dân phòng dịch COVID-19.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn