MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Cần Thơ tạm dừng Ngày hội chợ nổi Cái Răng để phòng dịch COVID-19

TRẦN LƯU LDO | 28/07/2020 18:41
Ngày 28.7, Sở VHTTDL TP.Cần Thơ cho biết, sẽ tạm dừng tổ chức Ngày hội du lịch “Văn hóa chợ nổi Cái Răng” để phòng dịch COVID-19

Trước đó, sau thời gian thực hiện giãn cách xã hội, TP.Cần Thơ đã phối hợp với nhiều địa phương khác tổ chức kích cầu, nhằm khôi phục lại hoạt động du lịch.

Đầu tháng 7.2020, tại Cần Thơ đã diễn ra "Ngày hội kích cầu du lịch TP.Hồ Chí Minh và ĐBSCL". Mục tiêu của sự kiện nhằm thực hiện chương trình “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam” do Bộ VHTTDL phát động để kích cầu du lịch sau đại dịch COVID-19; chuẩn bị khôi phục hoạt động du lịch quốc tế sau khi Chính phủ cho phép.

Sau đó, Cần Thơ đã lên kế hoạch tổ chức Ngày hội du lịch “Văn hóa chợ nổi Cái Răng” lần thứ V năm 2020, dự kiến diễn ra từ ngày 1 đến ngày 3.8. Đây là một trong những hoạt động du lịch điểm nhấn hàng năm của thành phố, nhằm quảng bá hình ảnh chợ nổi Cái Răng, giới thiệu tiềm năng du lịch Cần Thơ và mở ra các cơ hội giao lưu, hợp tác du lịch cho doanh nghiệp trên địa bàn thành phố, với các doanh nghiệp địa phương khác.

Tuy nhiên, gần đây, dịch COVID-19 có dấu hiệu bùng phát trở lại với nhiều ca nhiễm trong cộng đồng được ghi nhận, nên Cần Thơ đã dừng tổ chức sự kiện này.

Trong 2 ngày 26 và 27.7, Cảng hàng không Quốc tế Cần Thơ đón 8 chuyến bay từ TP.Đà Nẵng về Cần Thơ với tổng số 1.200 hành khách. Đến thời điểm này, 693 mẫu xét nghiệm COVID-19 đã cho kết quả âm tính, còn lại một số mẫu đang chờ kết quả.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn