MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Cần Thơ tìm cách để Chợ nổi Cái Răng không "chìm"

PHONG LINH LDO | 12/05/2023 10:18
Cần Thơ - Trước nhận định Chợ nổi Cái Răng có dấu hiệu "chìm" dần, TP Cần Thơ đã và đang triển khai nhiều giải pháp nhằm "cứu" chợ nổi khỏi những tiêu cực đang hiện hữu. 

Những giải pháp trước mắt

Thời gian gần đây, trên một số phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội xuất hiện những thông tin, hình ảnh, video... với nội dung phản ánh về những tồn tại, hạn chế của Chợ nổi Cái Răng, đã ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch Chợ nổi Cái Răng nói riêng và du lịch Cần Thơ nói chung.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư (KHĐT) TP Cần Thơ Lê Thanh Tâm nhìn nhận: Chợ nổi Cái Răng là điểm quảng bá du lịch cực kỳ tốt cho TP Cần Thơ. Tuy nhiên, chợ còn tồn tại một số tiêu cực như vóc dáng truyền thống ngày càng mờ nhạt; chủ tàu hành xử, phát ngôn không đúng mực; du khách không có chỗ để tiêu tiền...

 Du lịch tại Chợ nổi Cái Răng còn nhiều vấn đề tồn đọng. Ảnh: Phong Linh

"Chúng ta sợ Chợ nổi "chìm" không phải vì không quản lý được mà do các hoạt động trên chợ nổi ngày càng khó duy trì. Đặt trường hợp nếu như lớp thương hồ hiện tại mất đi, lớp trẻ thấy ông cha chúng sống cả đời trên chợ cũng không giàu có, vậy thì phải làm sao?" - ông Tâm nói. 

Trước thực trạng trên, lãnh đạo Sở KHĐT đã đề xuất nhiều giải pháp nhằm "cứu" chợ nổi trước nguy cơ "chìm". Điển hình là đầu tư trạm dừng chân; tổ chức hoạt động du lịch về đêm; hoạch định tour tuyến với du lịch lữ hành để thương hồ có nguồn thu và du khách hài lòng...

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường thẳng thắn nhận định: "Chợ nổi Cái Răng nếu cứ để tình trạng này xảy ra thì khó mà tồn tại. Bởi các chợ đều có ban quản lý, riêng chợ nổi Cái Răng là điểm du lịch nổi tiếng của Cần Thơ và cả nước thì lại không. Do đó, tình trạng thuyền bè chở khách không có quản lý chặt chẽ, còn tình trạng chèo kéo khách. Du khách đến Cần Thơ và nghĩ rằng Cần Thơ “luộm thuộm” rồi đăng tải video clip, tôi xem cũng thấy có phần đúng!".

Lãnh đạo Sở KHĐT đã đề xuất nhiều giải pháp nhằm "cứu" chợ nổi trước nguy cơ "chìm". Ảnh: Phong Linh

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương có giải pháp sớm xử lý bát nháo tại Chợ nổi Cái Răng; khắc phục ô nhiễm môi trường; tiếp tục đưa giải pháp để phục hồi, phát triển văn hóa, kinh tế, du lịch của địa phương; nhất là sớm thành lập ban quản lý chợ. 

Xây dựng đề án lâu dài

Nhằm tiếp tục thực hiện các giải pháp phát triển Chợ nổi Cái Răng, hiện tại, Viện Kinh tế Xã hội TP Cần Thơ đang xây dựng hoàn thiện Đề cương Đề án "Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Chợ nổi Cái Răng phục vụ phát triển du lịch".

Theo đó, đối tượng được xác định là thương hồ. Đề án sẽ nghiên cứu toàn bộ không gian của di sản văn hóa phi vật thể Chợ nổi Cái Răng và tuyến đường đưa khách từ Bến Ninh Kiều vào Chợ nổi. 

Tập trung vào nghiên cứu và đề xuất các giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hóa phi vật thể Chợ nổi Cái Răng phục vụ phát triển du lịch giai đoạn 2023 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Thời gian thực hiện đề án trong 6 tháng với tổng kinh phí hơn 700 triệu đồng.

 Viện Kinh tế Xã hội TP Cần Thơ thuyết minh đề án. Ảnh: Phong Linh

Cụ thể, Viện Kinh tế Xã hội TP Cần Thơ đề xuất một số kịch bản dự kiến như tổ chức mô hình quản lý Chợ nổi và mời gọi đầu tư khai thác quản lý từ Khu vực Bến tàu du lịch đến Chợ nổi Cái Răng; sắp xếp lại tàu bè neo đậu tại Chợ nổi; Kêu gọi đầu tư tại khu vực Nhà kho - Chợ nổi (những khu vực kinh doanh thương mại dịch vụ, trưng bày các sản phẩm OCOP, nông sản, khu vực biểu diễn nghệ thuật, nhà vệ sinh, khu vực vựa của thương hồ,...).

Ông Nguyễn Khánh Tùng - Viện trưởng Viện Kinh tế - Xã hội TP Cần Thơ cho biết: Mục tiêu của đề án là khai thác tài nguyên sinh thái tự nhiên, tài nguyên văn hóa, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa phi vật của của Chợ nổi Cái Răng một cách bền vững, xây dựng thành những sản phẩm du lịch đặc thù, nâng cao chất lượng sản phẩm làm điểm nhấn thu hút khách du lịch.

Đánh giá cao đề án trên, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường chỉ đạo đơn vị sớm hoàn tất đề cương, thậm chí xây dựng tầm nhìn đến năm 2045 để mời gọi đầu tư. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn