MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Cần tiếp tục tăng cường xếp hạng đại học ở Việt Nam

TS. LÊ VĂN ÚT, Trưởng phòng Quản lý Khoa học và Phát triển Công nghệ, ĐH Tôn Đức Thắng (Cựu du học sinh Phần Lan) LDO | 12/09/2017 09:51
Sau khi tham khảo cách làm việc của nhóm chuyên gia thì mọi người có thể thấy họ làm việc khá khách quan và công tâm.
Bảng xếp hạng đại học đã gây ra nhiều tranh cãi.

Việc đánh giá nghiên cứu của các đại học dựa trên chuẩn công bố ISI/Scopus (research/review articles) là một yếu tố cực kỳ quan trọng. Đây là sự tiếp cận cần thiết và có phần tương đối trễ trong bối cảnh các đại học Việt Nam cần vươn ra thế giới.

Việc xếp hạng đại học chẳng những giúp cho các trường ĐH định vị được vị trí của mình và thúc đẩy chính họ phải đổi mới để phát triển, mà còn giúp cho các nhà quản lý thấy được hiệu quả đầu tư cho các ĐH như thế nào. Xếp hạng đại học giúp cho sinh viên và phụ huynh có sự lựa chọn hợp lý đối với các đại học mà họ muốn theo học, vì bản thân họ không thể tự đánh giá được. Việc tiếp tục tăng cường xếp hạng đại học ở Việt Nam. Cần khuyến khích nhiều hơn nữa các tổ chức, các nhóm chuyên gia tham gia xếp hạng ĐH, miễn sao yếu tố khoa học và minh bạch được bảo đảm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn