MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Một căn nhà trên rạch Giồng Ông Tố bị sạt lở hồi tháng 7.2021 được chủ nhà gia cố tạm thời. Ảnh: Minh Quân

Cảnh báo 32 điểm sạt lở bờ sông nguy hiểm ở TPHCM

MINH QUÂN LDO | 02/04/2022 08:33
TPHCM - Toàn thành phố ghi nhận 32 vị trí sạt lở tại 7 quận huyện với tổng chiều dài hơn 17km, ảnh hưởng 1.341 hộ dân.

Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn TPHCM vừa có văn bản gửi UBND các quận, huyện và các đơn vị liên quan cảnh báo nguy cơ sạt lở bờ sông, kênh, rạch và yêu cầu triển khai biện pháp phòng chống.

Thống kê, toàn thành phố ghi nhận 32 vị trí sạt lở tại 7 quận, huyện với tổng chiều dài hơn 17km, ảnh hưởng tới 1.341 hộ dân. Mức độ sạt lở được chia thành hai cấp: Đặc biệt nguy hiểm (12 vị trí) và nguy hiểm (20 vị trí).

Thành phố Thủ Đức với huyện Nhà Bè là hai địa phương có nhiều vị trí sạt lở nhất với 8 điểm. Chỉ riêng khu vực rạch Giồng Ông Tố (xung quanh hai bờ tiếp giáp với cầu Giồng Ông Tố) phường Bình Trưng Tây và An Phú (Thành phố Thủ Đức) có đến 2 vị trí sạt lở đặc biệt nguy hiểm.

Nhiều căn nhà liêu xiêu chếch ra phía bờ rạch Giồng Ông Tố có thể sập bất cứ lúc nào. Ảnh: Minh Quân

Tiếp đến là huyện Cần Giờ (6 vị trí), quận Bình Thạnh và huyện Bình Chánh (4 vị trí), quận 8 và huyện Hóc Môn (1 vị trí).

Trong năm 2021, xảy ra 6 vụ sạt lở bờ sông tại Thành phố Thủ Đức, huyện Củ Chi và huyện Cận Giờ. Tuy các vụ sạt lở không gây thiệt hại về người nhưng làm một phần căn nhà bị sạt hoàn toàn, 2 căn nhà bị nứt tường và nghiêng sàn bê tông, thiệt hại 67m đê kè và khoảng 1.470m2.

Hiện 25/32 vị trí sạt lở đã được lập dự án xây dựng kè với tổng mức đầu tư hơn 3.700 tỉ đồng. Tuy nhiên, tiến độ triển khai các dự án khá chậm hoặc đang "nằm trên giấy". 7 vị trí còn lại chưa có chủ trương đầu tư dự án đê kè.

Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn TPHCM đề nghị Sở Tài nguyên - Môi trường đẩy nhanh tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án kè chống sạt lở trong thời gian ngắn nhất để chủ đầu tư thi công sớm hoàn thành các dự án.

UBND các địa phương có vị trí sát lở thông báo, cảnh báo cho nhân dân trong khu vực có nguy cơ sạt lở biết để chủ động phòng tránh và di dời ra khỏi khu vực sạt lở nguy hiểm đến nơi tạm cư an toàn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn