MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhiều địa phương có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất do ảnh hưởng của mưa lớn trên diện rộng. Ảnh: Ngọc Hà

Cảnh báo các tỉnh có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất trên diện rộng

L.V LDO | 16/10/2019 15:11
Hàng loạt địa phương có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài. Đặc biệt là các tỉnh từ Thanh Hóa đến Khánh Hòa.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hiện nay (16.10), ở Trung Bộ đang có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Một số nơi có lượng mưa lớn (lượng mưa tính từ 19h ngày 15.10 đến 7h ngày 16.10) như: Vinh (Nghệ An) 171mm, Hà Tĩnh 90mm, Ba Đồn (Quảng Bình) 70mm, An Nhơn (Bình Định) 121mm, Quy Nhơn (Bình Định) 96mm…

Theo cảnh báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia và Tổng cục Phòng, Chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông nên từ nay đến ngày 19.10, ở các tỉnh từ Nghệ An đến Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa cả đợt phổ biến 100-200mm, có nơi trên 250mm; riêng các tỉnh Bình Định, Phú Yên phổ biến 200-300mm, có nơi trên 350mm.

Từ nay đến ngày 19.10, trên các sông từ Nghệ An đến Khánh Hòa có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên ở thượng lưu các sông từ 2-5m, hạ lưu từ 1-3m. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên một số sông có khả năng lên mức báo động 1-báo động 2, trên một số sông suối nhỏ có khả năng lên mức báo động 2.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt ở vùng trũng thấp, đô thị các  tỉnh từ Nghệ An đến Khánh Hòa và khu vực Tây Nguyên, đặc biệt tại các địa phương sau:

Tỉnh Nghệ An: Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Anh Sơn, Hưng Nguyên, Nam Đàn, Thành phố Vinh, Thị xã Cửa Lò.

Tỉnh Hà Tĩnh: Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang, Đức Thọ, Nghi Xuân.

Tỉnh Quảng Bình:  Minh Hóa, Tuyên Hóa, Lệ Thủy, Ba Đồn, Đồng Hới.

Tỉnh Quảng Trị: Hướng Hóa, Đăkrông.

Tỉnh Thừa Thiên Huế: A Lưới, Nam Đông, Thành phố Huế.

Tỉnh Quảng Nam: Nam Trà My, Bắc Trà My, Phước Sơn.

Tỉnh Quảng Ngãi: Ba Tơ, Sơn Hà, Sơn Tây.

Tỉnh Bình Định: An Lão, Vân Canh, Hoài Ân, Phù Cát, Hoài Nhơn, An Nhơn.

Tỉnh Phú Yên: Đồng Xuân, Sông Hinh, Sơn Hòa, Thị xã Sông Cầu, Thành phố Tuy Hòa.

Tỉnh Khánh Hòa: Khánh Vĩnh, Khánh Sơn, Vạn Ninh, Ninh Hòa, Thành phố Nha Trang.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn