MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Một buổi giao lưu, tập huấn phòng chống đuối nước cho trẻ em tại Đà Nẵng. Ảnh: Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng.

Cảnh báo đuối nước khi tắm biển ngoài khu vực quy định, không có cứu hộ

THÙY TRANG LDO | 10/04/2023 15:06

Đà Nẵng - Tắm biển ở những khu vực không có cứu hộ, có bảng cấm tắm, không ít người dân, du khách từng bị đuối nước thương tâm. Đặc biệt là vào thời điểm chuyển mùa như hiện nay, sóng gió trên biển bất thường có thể gây ra tai nạn bất kỳ lúc nào.

Từ sau Tết Nguyên đán, thời tiết nắng ấm đang tạo thuận lợi cho người dân và du khách tại Đà Nẵng tận hưởng những dịch vụ trên bãi biển. Tuy nhiên, nhiều người vẫn bỏ qua những cảnh báo khi tắm ở nơi cấm tắm. 

Ông Nguyễn Quốc Vinh – Đội trưởng đội Cứu hộ các bãi biển du lịch Đà Nẵng cho biết, đa phần trường hợp đuối nước tại Đà Nẵng là do người dân, du khách tắm ở những khu vực đã đặt bảng cấm.

Trong khi thời tiết giông gió rất bất thường, dễ dẫn đến những tình huống người dân không phản ứng kịp sẽ bị đuối nước. 

 Người dân, du khách chỉ nên tắm biển ở nơi có cứu hộ, dây phao. Ảnh: Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng

Mới đây nhất hồi tháng 2.2023, tại khu vực bãi biển lối xuống biển Hồ Xuân Hương có một du khách nước ngoài bị sóng cuốn trôi.

Tại vị trí khách tắm biển là khu vực giáp ranh giữa bãi biển công cộng và một khu nghỉ dưỡng, Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng (Ban quản lý) đã cắm bảng cảnh báo khu vực nguy hiểm, cấm tắm vì không có cứu hộ.

May mắn, khi phát hiện sự việc, anh Phạm Minh Ngọc – Tổ Cứu hộ đã kịp thời dùng phao cứu hộ đưa được khách vào bờ an toàn.

Trước tình hình trên và sắp sửa vào mùa du lịch biển, nhằm đảm bảo an toàn cho khách tắm biển, để đảm bảo an toàn cho khách tắm biển, Ban quản lý đã tăng cường lực lượng giám sát, đảm bảo công tác cứu nạn, cứu hộ tại các bãi biển, nhất là vào các thời gian thấp điểm và khu vực được phép tắm biển.

Khung giờ trực cứu hộ tại các bãi biển du lịch Đà Nẵng là mùa hè từ 4h30 đến 19h và mùa đông từ 5h đến 18h30. Ảnh: Nguyên Thi

Hiện tại đội cứu hộ có 20 tổ, trực cứu hộ dọc 2 tuyến biển tại các quận Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Thanh Khê, Liên Chiểu.

Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng thông báo khung giờ trực cứu hộ tại các bãi biển du lịch Đà Nẵng là mùa hè từ 4h30 đến 19h và mùa đông từ 5h đến 18h30.

Khu vực tắm biển là khu vực được giăng phao giới hạn an toàn, có nhân viên cứu hộ trực và hướng dẫn khách tắm.

Ban quản lý khuyến cáo người dân không nên tắm biển ngoài thời gian quy định; nên tắm tại khu vực giăng phao an toàn, có nhân viên trực cứu hộ.

Ngoài khung giờ trực cứu hộ hàng ngày, Ban quản lý đã đưa 2 bãi tắm đêm vào hoạt động từ 19h đến 21h30, tại khu vực bãi biển phía Bắc Công viên Biển Đông và khu vực Bãi biển đêm Mỹ An - nơi có đủ điều kiện về ánh sáng, nhân viên cứu hộ trực đảm bảo an toàn. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn