MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Một số nhân vật từng bị lôi kéo kể lại chiêu trò thuyết phục của người đến từ “Hội thánh Đức chúa trời mẹ“.

Cảnh báo học sinh, sinh viên về hoạt động của “Hội thánh Đức Chúa Trời mẹ”

L.HOA LDO | 08/05/2018 11:11
Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) vừa có công văn gửi các cơ sở giáo dục nghề nghiệp về việc tăng cường công tác học sinh sinh viên (HSSV), ngăn ngừa diễn biến sự việc liên quan đến "Hội thánh Đức Chúa Trời mẹ".

Theo đó, công văn thông báo tuyên truyền rộng rãi tới toàn thể lãnh đạo, cán bộ, giáo viên, người lao động và HSSV trong nhà trường về các hoạt động của một số nhóm người tự xưng là thành viên của “Hội thánh Đức Chúa Trời” và “Hội thánh Đức Chúa Trời mẹ”.

Bên cạnh đó, công văn nhắc nhở cần cảnh giác với các hoạt động dụ dỗ, lôi kéo và những lời tuyên truyền lừa đảo về ngày tận thế, về sự cứu rỗi của đấng linh thiêng, suy nghĩ lệch lạc, từ bỏ gia đình, ông bà, tổ tiên, cha mẹ, bỏ bê công việc học tập, rèn luyện,…

Công văn cũng nêu rõ, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cần phối hợp chặt chẽ với cơ quan công an, ban tuyên giáo địa phương, các tổ chức chính trị xã hội có biện pháp thích hợp nắm bắt chắc tình hình, kịp thời xử lý, ngăn chặn khi phát hiện cán bộ, giáo viên, người lao động, học sinh sinh viên tham gia vào “Hội thánh Đức Chúa Trời” và “Hội thánh Đức Chúa Trời mẹ”.

Từ đó, có các biện pháp bảo vệ, an ninh trường học, kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn những người lạ mặt vào các nhà trường để truyền đạo trái phép.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn