MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cảnh báo mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất tại miền núi phía Bắc do bão số 2. Ảnh: Bảo Nguyên

Cảnh báo lũ quét, sạt lở ở miền núi phía Bắc do mưa lớn từ bão số 2

Khánh Linh LDO | 23/07/2024 11:52

Do ảnh hưởng của cơn bão số 2, từ ngày 23 đến hết ngày 24.7, khu vực phía Tây Bắc Bộ và Nghệ An lượng mưa phổ biến từ 50 - 100mm, có nơi trên 200mm, có thể gây lũ quét, sạt lở đất.

Sáng 23.7, theo thông tin từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão số 2 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Hồi 7 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 21,3 độ Vĩ Bắc; 107,6 độ Kinh Đông, trên vùng ven biển Quảng Ninh - Hải Phòng. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61km/h), giật cấp 9, di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 5-10km/h.

Trong 24 giờ qua, khu vực các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Cát Bà 320,6mm (Hải Phòng); Lòng Dinh 191mm (Quảng Ninh); Cổ Pháp 116,4mm (Bắc Giang); Ba Khan 108,8mm (Hòa Bình); Thạch Lâm 66,8mm (Thanh Hóa);...

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Trong 3 - 6 giờ tới, khu vực các tỉnh Bắc Bộ tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 50 - 70mm, có nơi trên 90mm; khu vực tỉnh Thanh Hóa có mưa phổ biến từ 20-40m, có nơi trên 60mm.

Cảnh báo nguy cơ trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều huyện.

Danh sách các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất đá trong 6 giờ tới. Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1.

Đặc biệt, lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân, gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện. Đồng thời, phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế, xã hội.

Mưa lớn đã khiến nhiều tuyến đường tại các tỉnh khu vực trung du và miền núi Bắc Bộ bị sạt lở, giao thông chia cắt.

Theo đó, thông tin từ Sở Giao thông vận tải Lào Cai, vào lúc 19h30 ngày 22.7, tại Km127+700, Quốc lộ 4D, đoạn qua xã Cốc San, TP Lào Cai (tỉnh Lào Cai) xảy ra sạt lở lớn gây chia cắt giao thông từ thành phố đi Sa Pa và ngược lại.

Ngay sau khi xảy ra sạt lở, Công ty Cổ phần đường bộ Lào Cai đã triển khai phương tiện và nhân lực đến hiện trường để khắc phục.

Tuy nhiên, do đất đá tại điểm sạt lở vẫn tiếp tục rơi xuống lòng đường nên lực lượng cảnh sát giao thông đã triển khai phong tỏa hai đầu điểm sạt lở để phân luồng giao thông, không cho người và phương tiện đi qua để đảm bảo an toàn.

Tại Sơn La, thông tin từ Sở GTVT tỉnh này cho hay, mưa lớn cũng đã gây sạt lở cục bộ ở một vài vị trí. Mặc dù tính đến thời điểm hiện tại chưa có điểm sạt lở nghiêm trọng, tuy nhiên UBND tỉnh đã phát đi cảnh báo, yêu cầu người dân cần cẩn trọng khi di chuyển trên các cung đường đèo dốc.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn