MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh minh họa: Tô Thế.

Cảnh báo mưa lớn cục bộ, lốc, sét, gió giật mạnh ở Bắc Bộ

Khương Duy LDO | 08/08/2023 12:19

Ngày 8.8, Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai cảnh báo mưa dông và mưa lớn cục bộ, lốc, sét, gió giật mạnh ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Theo đó, ngày và đêm 8.8, dự báo ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến 30-70mm, có nơi trên 130mm; các nơi khác ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 10-30mm/24h, có nơi trên 50mm/24h.

Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: Cấp 1.

Về tình hình mưa những ngày qua, từ 19h ngày 6.8 đến 19h ngày 7.8 Khu vực Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa phổ biến từ 40-80mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn: Thèn Sìn (Lai Châu) 117mm; Bát Xát (Lào Cai) 207mm; Cam Đường (Lào Cai) 170mm; Gia Phú (Lào Cai) 166mm; Thạch Lâm (Cao Bằng) 130mm; Thanh Mai (Bắc Kạn) 152mm; Trung Hội (Thái Nguyên) 130mm.

Từ 19h ngày 7.8 đến 7h ngày 8.8, khu vực miền núi phía Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 30-50mm; một số trạm có lượng mưa lớn như: Tà Tổng (Lai Châu) 179mm; Kiên Lao (Yên Bái) 125mm; Mường Nhé (Điện Biên) 110mm; Hoàng Khai (Tuyên Quang) 91mm; Yên Thổ (Cao Bằng) 51mm.

Tình hình hồ chứa trên hệ thống sông Hồng. Tình hình hồ chứa trên hệ thống sông Hồng ngày 6.8.2023. Nguồn: Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai

Trong ngày và đêm 8.8, ở vịnh Bắc Bộ, khu vực giữa biển Đông, vùng biển từ Khánh Hòa đến Bình Thuận có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; biển động; sóng biển cao 1,5-3,5m.

Đáng chú ý, khu vực giữa biển Đông, vùng biển từ Khánh Hòa đến Bình Thuận có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; biển động; sóng biển cao 2,0-3,0m.

Trong khi Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa lớn, thì trong hai ngày 8-9.8, ở khu vực từ Quảng Trị đến Bình Thuận có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Công tác chỉ đạo, ứng phó:

- Thủ tướng Chính phủ đã có các Công điện số 726/CĐ-TTg ngày 6.8.2023 về việc tập trung ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ ở miền núi và trung du Bắc Bộ.

- Ngày 6-7.8.2023, Đoàn công tác liên ngành của Ban Chỉ đạo quốc gia về PCTT do Thứ trưởng Bộ NNPTNT - Phó trưởng ban Nguyễn Hoàng Hiệp làm trưởng đoàn đi kiểm tra đánh giá tình hình lũ, ngập lụt và sạt lở đất tại tỉnh Đắk Nông. Ngày 8.8, Đoàn tiếp tục làm việc với UBND tỉnh Lâm Đồng và kiểm tra hồ chứa nước Đông Thanh (huyện Lâm Hà).

- Đoàn khảo sát của Bộ Tài Nguyên và Môi trường (Liên đoàn Bản đồ địa chất miền Nam, Cục địa chất Việt Nam) đã khảo sát trực tiếp điểm sụt lở ở khu vực bon Bu Krắk, xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông.

- Ngày 6-7.8.2023, Đoàn công tác do Chánh Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về PCTT Phạm Đức Luận đã đi kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ, sạt lở đất tại tỉnh Lai Châu.

- Ngày 5.8.2023, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về PCTT đã có Công điện số 08/CĐ-QG về việc chủ động ứng phó với diễn biến mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất ở các tỉnh miền núi phía Bắc; văn bản số 296/VPTT về việc chủ động vận hành hồ chứa trên lưu vực sông Hồng.

- Tổ chức trực ban, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thiên tai, chuyển các bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai tới các địa phương để triển khai các biện pháp ứng phó.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn