MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Mưa lớn ở Trung Bộ. Ảnh Phúc Đạt

Cảnh báo mưa lớn cục bộ ở Trung Bộ

Xuyên Đông LDO | 22/07/2023 09:36

Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai ngày 22.7 đưa ra dự báo mưa lớn ở khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ và mưa dông, cảnh báo mưa lớn cục bộ, lốc, sét, gió giật mạnh ở Trung Bộ

Cụ thể, từ 22- 24.7, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to, lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 180mm (mưa lớn tập trung vào chiều và đêm).

Chiều tối và đêm ngày 22.7, khu vực Trung và Nam Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 60mm.

Đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp, khu đô thị. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá ở cấp 1.

Cơ quan chức năng cũng cập nhật lượng mưa ngày từ 20.7- 21.7, khu vực Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 40-80mm. Một số trạm có lượng mưa lớn như Quất Đông (Quảng Ninh) 104mm, Hà Tĩnh (Hà Tĩnh) 167mm, Thạch Đồng (Hà Tĩnh) 148mm, Iadom (Kom Tum) 170mm, Krông Nô (Đắk Lắk) 112mm, Thanh Bình (Lâm Đồng) 88mm, U Minh (Kiên Giang) 91mm.

Lượng mưa đêm từ 21.7- 22.7, khu vực Tây Nguyên có mưa rất to, lượng mưa phổ biến 70 - 100mm. Một số trạm có lượng mưa lớn như Hà Lĩnh (Thanh Hoá) 91mm, Nâm N'Đir (Đăk Nông) 81mm, Hương Lâm (Lâm Đồng) 57mm, Tây Thuận (Bình Định) 80mm, Bom Bo (Bình Phước) 116mm.

Tổng lượng mưa 3 ngày 18.7- 21.7, các khu vực trên cả nước có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, tổng lượng mưa phổ biến 70-140mm.

Về tình hình thủy văn, mực nước sông Hồng tại Hà Nội và mực nước sông Thái Bình tại Phả Lại biến đổi chậm và chịu ảnh hưởng của thuỷ triều. Lúc 7h ngày 22.7 trên sông Hồng tại trạm Hà Nội là 1,8m; trên sông Thái Bình tại Phả Lại là 0,86m.

Dự báo đến 7h ngày 23.7 mực nước tại trạm Hà Nội có khả năng ở mức 1,6m; 13h ngày 23.7 tới mực nước tại Phả Lại cao nhất có khả năng ở mức 1,35m.

Dự báo mực nước đầu nguồn sông Cửu Long biến đổi chậm theo triều. Đến ngày 25.7 mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu ở mức 1,50m tại Châu Đốc ở mức 1,65m.

Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai cũng dự báo gió mạnh, sóng lớn và mưa dông trên biển.

Ngày và đêm 23.7, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8-9, sóng biển cao 1,5-2,5m, biển động.

Về tình hình thiệt hại, theo báo cáo của tỉnh Hậu Giang, trên địa bàn xã Phú Tân, huyện Châu Thành đã xảy ra sạt lở với chiều dài 37m, làm hư hỏng 1 căn nhà, ước tính thiệt hại khoảng 77 triệu đồng; từ ngày 16-20.7, mưa kèm dông lốc đã làm hư hỏng 1.070,7 ha lúa và 4.073,8 ha bị ảnh hưởng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn