MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh minh họa: Minh Quân

Cảnh báo mưa lớn từ Nghệ An đến Quảng Nam

Khương Duy LDO | 24/10/2023 11:49

Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai cho biết, khu vực từ Nghệ An đến Quảng Nam sẽ có mưa vừa, mưa to có nơi mưa rất to.

Cụ thể, ngày và đêm 24.10, khu vực từ Nghệ An đến Quảng Nam có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến: từ Quảng Bình đến Đà Nẵng từ 60-120mm, có nơi trên 170mm; Quảng Nam 30-60mm, có nơi trên 90mm; Nghệ An - Hà Tĩnh 50-100mm, có nơi trên 150mm; khu vực Thanh Hóa có mưa vừa, có nơi mưa to với lượng mưa từ 20-50mm, có nơi trên 70mm.

Dự báo ngày và đêm 24.10, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa), khu vực phía Nam vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Ngoài ra, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng cao từ 2,0-3,0m.

Hiện nay, lũ trên các sông ở Thừa Thiên Huế trên báo động một, các sông khác ở Trung Bộ dưới báo động 1.

Từ hôm nay đến ngày 25.10, trên các sông ở Quảng Trị và Thừa Thiên Huế có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ các sông ở Thừa Thiên Huế ở mức báo động 1 - báo động 2, có sông trên BĐ2, các sông ở Quảng Trị dao động ở mức báo động 1. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi, ngập lụt cục bộ vùng trũng thấp ven sông và khu đô thị tại các tỉnh ở Quảng Trị và Thừa Thiên Huế.

Về tình hình thủy văn, các sông khu vực Bắc Bộ mực nước sông Hồng tại Hà Nội và mực nước sông Thái Bình tại Phả Lại biến đổi chậm và chịu ảnh hưởng của thuỷ triều. Lúc 7h ngày 24.10 mực nước trên sông Hồng tại trạm Hà Nội là 0,92m; trên sông Thái Bình tại Phả Lại là 0,15m.

Dự báo đến 7h ngày 25.10 mực nước tại trạm Hà Nội có khả năng ở mức 1,2m; trong 36 giờ tới, mực nước tại Phả Lại cao nhất có khả năng ở mức +1,15m và thấp nhất ở mức -0,1m.

Các sông khu vực Nam Bộ mực nước sông Cửu Long đang xuống theo triều, mực nước cao nhất ngày 23.10 trên sông Tiền tại Tân Châu là 2,84m; trên sông Hậu tại Châu Đốc là 2,75m.

Dự báo mực nước sông Cửu Long dao động theo triều. Đến ngày 27.10, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu ở mức +2,85m và tại Châu Đốc ở mức +2,75m.

Về tình hình đê điều, trong ngày trực ban không nhận được thông tin về sự cố đê điều xảy ra đối với các tuyến đê đã được Bộ quyết định phân cấp.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn