MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
UBND tỉnh Hoà Bình yêu cầu các địa phương chủ động ứng phó với mưa lớn dông, lốc, sét do ảnh hưởng của bão số 4 trên địa bàn tỉnh. Ảnh: CTV

Cảnh báo nguy cơ mưa lớn, dông, lốc, sét ở Hòa Bình do bão số 4

Khánh Linh LDO | 28/09/2022 21:15
Hoà Bình - UBND tỉnh yêu cầu các địa phương chủ động ứng phó với nguy cơ mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất trước ảnh hưởng của bão số 4 (Noru).

Theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn tỉnh Hòa Bình, hồi 10h ngày 28.9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới do bão số 4 suy yếu thành ở khoảng 15,8 độ Vĩ Bắc; 106,7 độ Kinh Đông, trên khu vực Nam Lào. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (39-61km/giờ), giật cấp 8.

Theo đó, từ ngày 28.9 đến ngày 29.9, ở tỉnh Hòa Bình có mưa, mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Lượng mưa phổ biến 70-150mm, có nơi trên 180mm; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. 

Để chủ động ứng phó với mưa lớn dông, lốc, sét do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, UBND tỉnh Hòa Bình yêu cầu sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, triển khai rà soát các công trình hồ đập thủy lơi, thủy điện, đê điều. Đồng thời có  phương án đảm bảo an toàn công trình, đặc biệt các hồ chứa đã hư hỏng, thấm, chảy tràn; bố trí lực lượng thường trực để vận hành điều tiết và sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra.

Đặc biệt, tại các địa phương có công trình hư hỏng như: sạt lở chân cầu Đen phường Đồng Tiến, Cầu ngòi Mại, thành phố Hòa Bình, hồ Sòng Nước, hồ Đầm Sống huyện Yên Thủy, sạt lở sau trụ sở UBND xã Tân Minh huyện Đà Bắc và các công trình có nguy cơ cao mất an toàn khẩn trương triển khai các phương án đảm bảo an toàn cho công trình và người trong khu vực, thường xuyên kiểm tra theo dõi diễn biến hư hỏng công trình.

Bên cạnh đó, lãnh đạo UBND tỉnh Hoà Bình cũng yêu cầu các địa phương kịp thời cập nhật thông tin, hướng dẫn nhân dân thực hiện các biện pháp ứng phó, sơ tán các hộ dân ở vùng có nguy cơ ngập úng, sạt lở, lũ quét ra khỏi nơi nguy hiểm.

Lực lượng xung kích, dân quân tự vệ và phối hợp với các đơn vị vũ trang canh gác tại các điểm xung yếu, các ngầm giao thông ngăn chặn người và phương tiện đi qua ngầm và ngăn chặn việc đánh bắt cá, vớt củi... trên các lưu vực sông suối khi có lũ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn