MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đống bùa ngải bị thu giữ. Ảnh: Công an tỉnh Nghệ An

Cảnh báo tràn lan lừa đảo bùa yêu, bùa giữ chồng

LƯƠNG HẠNH LDO | 12/06/2024 08:52

Tin vào lời quảng cáo trên mạng về những loại “bùa yêu” có thể khiến người yêu quay về, chị T bị dụ dỗ gửi tiền để “làm phép” và nhận “bùa”.

Mua bùa và làm phép để người yêu quay lại

Sau một thời gian dài thuyết phục, chị N.T.T (Sơn La) mới đồng ý chia sẻ với phóng viên Báo Lao Động về việc chị bị một trang Tiktok có tên “Bùa yêu xứ Mường” lừa đảo số tiền hơn 3 triệu đồng. Bởi, với người mẹ đơn thân này, sự ruồng bỏ của người yêu cũ và đứa con trong bụng đã là sự đau khổ tột cùng. Còn buồn hơn, khi chị tìm đến cách để khiến người yêu cũ quay lại là “bùa yêu” thì lại bị lừa thêm lần nữa.

Cuối năm 2023, chị T và người yêu xảy ra nhiều mâu thuẫn, hai người chấm dứt mối quan hệ yêu đương. Song, vì vẫn còn tình cảm, chị T nhiều lần níu kéo, cầu xin người yêu cũ quay lại.

Ngoài nhắn tin, gọi điện cho người nhà của người yêu cũ, chị T đã vô tình lướt Tiktok và thấy một kênh có tên “Bùa yêu xứ Mường”. Ngay lập tức, chị liên hệ với admin kênh này và mua một gói bột có giá 800.000 đồng cùng với lời hứa “làm phép” của chủ kênh.

Theo lời chủ kênh, chị T đã hòa gói bột vào cốc nước cho người yêu cũ uống. Đáng nói, khoảng 1 tuần sau khi người yêu chị uống gói bột này, mối quan hệ của hai người trở nên hài hòa hơn dù chưa chính thức quay lại. Do vậy, chị T lại càng thêm tin tưởng vào lời chủ kênh.

Tháng 2.2024, chị T phát hiện mình mang thai. Thời điểm này, hai người vẫn chưa xác lập mối quan hệ yêu đương trở lại. Chị T tiếp tục mua một túi bột khác có giá đắt hơn gấp đôi gói bột cũ với giá 1,8 triệu đồng với hy vọng sẽ sớm về một nhà với người mình "trao thân, gửi phận". Song, người yêu cũ chị một mực phủ nhận đó là đứa con của anh ta và gia đình anh ta cũng không nhận cháu.

Đau khổ và cay đắng chồng chất khi chị T liên hệ với chủ kênh cũ thì đều bị chặn mọi liên lạc. "Không có bùa ngải nào có thể khiến con người thay đổi, bản chất của họ vốn là như vậy. Lỗi cũng tại tôi, nếu tôi không mù quáng chạy theo người không còn yêu mình thì chủ kênh này cũng không thể lừa của tôi gần 3 triệu đồng như vậy" - chị T nói với PV.

Nguyễn Văn Kiên, đối tượng cầm đầu ổ nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh: Công an tỉnh Nghệ An

Lừa đảo bán bùa ngải qua mạng, thu lợi hơn 86 tỉ đồng

Theo thông tin từ Công an thị xã Thái Hòa (tỉnh Nghệ An), đơn vị này vừa phá thành công chuyên án lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng dưới hình thức bán bùa ngải, bắt giữ 4 người.

Nhóm người này gồm: Nguyễn Văn Kiên (SN 1987); Lê Thị Lan (SN 1985, vợ Kiên), cùng trú tại xã Nghĩa Mỹ, thị xã Thái Hòa; Vy Thị Hường (SN 1963, mẹ vợ của Kiên), trú tại xã Châu Hồng, huyện Quỳ Hợp và Lê Đình Quý (SN 1991), trú tại phường Lê Lợi, TP Vinh, Nghệ An.

Trước đó, Công an thị xã Thái Hòa phát hiện ổ nhóm chuyên lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng bằng hình thức bán bùa ngải. Kẻ cầm đầu là Nguyễn Văn Kiên với những biểu hiện bất minh về kinh tế.

Ngày 19.5, Công an thị xã Thái Hòa triển khai lực lượng, đồng loạt bắt, khám xét tại 3 địa điểm gồm thị xã Thái Hòa, Quỳ Hợp và TP Vinh. Công an bắt giữ 3 người gồm: Nguyễn Văn Kiên, Vy Thị Hường và Lê Đình Quý về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Công an thu giữ 1 máy tính xách tay, 10 điện thoại di động, các bùa ngải, vật dụng để làm bùa ngải và các sổ sách ghi bằng tiếng dân tộc…

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận đã sử dụng nhiều số điện thoại, đăng ký trên các mạng xã hội (Telegram, Facebook, Zalo) để rao bán các loại bùa ngải.

Các loại bùa được quảng cáo là “bùa giữ người yêu”, “bùa giữ vợ, giữ chồng”, “bùa ghét”, “bùa nghe lời”, “bùa làm ăn”… được bán với giá 9,9 -10,9 triệu đồng/bùa. Sau khi có người kết nối, các đối tượng sẽ làm bùa từ ngải cứu, gừng, muối, lá thảo mộc… và gửi cho khách.

Quá trình đấu tranh, Công an làm rõ ngoài 3 người trên còn có Lê Thị Lan cùng tham gia quá trình hoạt động phạm tội. Tại thời điểm bắt giữ, Lê Thị Lan đang ở nước ngoài. Bằng các biện pháp nghiệp vụ và vận động thông qua người thân, gia đình, ngày 3.6, Lan đã về nước, đến trụ sở Công an thị xã Thái Hòa đầu thú và khai báo toàn bộ hành vi phạm tội.

Bước đầu công an xác định từ năm 2018 đến nay, nhóm người này đã thực hiện việc bán bùa ngải cho hàng nghìn người trên khắp cả nước, tổng số tiền thu lợi hơn 86 tỉ đồng. Công an thị xã Thái Hòa đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn