MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cần cảnh giác ứng phó với hoàn lưu bão số 5 gây mưa lớn, sạt lở nguy hiểm. Ảnh: Hồng Nhung

Cảnh giác với hoàn lưu bão số 5 tiếp tục gây mưa lớn, sạt lở nguy hiểm

Vũ Long LDO | 14/09/2021 10:20

Hoàn lưu bão số 5 và áp thấp nhiệt đới của bão số 5 suy yếu đã gây thiệt hại tại một số tỉnh khu vực miền Trung.

 Nhiều tỉnh miền Trung bị thiệt hại sau bão số 5

Theo Vụ Quản lý thiên tai cộng đồng – Tổng cục Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), hoàn lưu bão số 5 và áp thấp nhiệt đới (của bão số 5 suy yếu) đã gây thiệt hại tại một số tỉnh khu vực miền Trung.

Cụ thể, tại tỉnh Quảng Ngãi, bão số 5 gây mưa lớn, nước mưa đổ về cửa biển Sa Cần (xã Bình Thạnh và Bình Đông, huyện Bình Sơn) làm cá nuôi lồng bè của nhân dân bị sốc nước chết hàng loạt.

Bão số 5 gây thiệt hại nặng nề cho ngành nông nghiệp tỉnh Quảng Ngãi với gần 1.200ha lúa đến độ thu hoạch bị ngập úng, hư hại, tập trung chủ yếu ở các huyện Bình Sơn, Sơn Tịnh, Mộ Đức, Tư Nghĩa; hơn 700ha rau màu hư hỏng cùng nhiều diện tích cây ăn quả bị ngã, đổ.

Tại tỉnh Quảng Nam, mưa bão đã gây sạt lở ở nhiều tuyến giao thông các huyện miền núi; hàng ngàn hecta lúa hè thu chưa thu hoạch bị ngập úng; 2 thuyền máy của ngư dân bị chìm; một số hồ nuôi tôm của người dân ven biển khả năng mất trắng….

Các lực lượng chức năng và nhân dân đã tiến hành giải phóng khối lượng đất đá tại các điểm sạt lở trên các tuyến đường, vá tạm các điểm đường bị sạt lở bảo đảm cho nhân dân đi lại ở các huyện Nam Trà My, Bắc Trà My, Nông Sơn, Phước Sơn, Quế Sơn, Núi Thành. Hiện tại, chính quyền địa phương đang hỗ trợ nhân dân khẩn trương thu hoạch những diện tích lúa còn lại, khắc phục những diện tích nuôi trồng thủy sản bị sạt lở...

Tại tỉnh Thừa Thiên Huế, bão số 5 khiến hàng chục ngôi nhà của người dân bị tốc mái; sạt lở một số nơi trên địa bàn, các tuyến đường ở khu vực đồi núi bị sạt lở, gây ách tắc giao thông.

Tại bờ sông Bồ đoạn qua xã Quảng An (huyện Quảng Điền) bị sạt lở mái một số vị trí với chiều dài khoảng 200m. UBND huyện Quảng Điền đã huy động lực lượng xung kích của xã xử lý tạm thời bằng tre và bao tải đất phòng tránh sạt lở tiếp diễn. Tại tuyến Quốc lộ 9B đoạn qua xã Lộc Bình (huyện Phú Lộc) đã bị đất đá tràn lấp mặt đường tại Km96+160, Km100+650-Km100+800 với khối lượng hơn 523m3, gây ách tắc giao thông. Ngay sau khi xảy ra sạt lở, UBND xã Lộc Bình đã phối hợp với các đơn vị chức năng huy động phương tiện, máy móc tổ chức khắc phục. Hiện tại tuyến Quốc lộ 49B đã được thông tuyến.

Chủ động theo dõi diễn biến mưa, lũ sau bão số 5

Ông Nguyễn Văn Tiến - Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên, nhấn mạnh: Cần tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa, lũ, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất khu vực miền núi; chủ động chỉ đạo, triển khai các biện pháp ứng phó phù hợp, kịp thời, đảm bảo an toàn trong đó cần lưu ý tới công tác vận hành, đảm bảo an toàn hồ chứa thủy lợi, thủy điện.

Theo đó, khẩn trương khắc phục nhanh hậu quả bão, lũ, chủ động huy động lực lượng hỗ trợ người dân sửa chữa nhà cửa bị hư hại, tốc mái; hỗ trợ các hộ khó khăn ổn định đời sống; khắc phục sự cố sạt lở và triển khai công tác đảm bảo an toàn giao thông, nhất là qua ngầm tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết.

Tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa, lũ, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, chủ động chỉ đạo, triển khai các biện pháp ứng phó phù hợp bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thiệt hại tài sản của người dân, trong đó cần kiểm tra, rà soát, chủ động di dời dân cư khỏi khu vực bị ngập sâu, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất; vận hành an toàn hồ chứa thủy lợi, thủy điện, góp phần cắt giảm lũ cho hạ du, không để xảy ra “lũ chồng lũ” và đặc biệt lưu ý công tác bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-19 theo đúng quy định...

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn