MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
CSGT Hà Nội lên phương án giao thông để giảm thiểu tai nạn dịp cuối năm. Ảnh: Hải Nguyễn

Cảnh sát giao thông lên phương án chống ùn tắc, tai nạn dịp cuối năm

Phạm Đông LDO | 23/01/2021 11:00

Những tháng cuối năm, đặc biệt là thời điểm giáp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa, giao thương của người dân tăng cao, để bảo đảm trật an toàn giao thông, cũng như giảm thiểu tai nạn giao thông dịp Tết, các lực lượng chức năng trên địa bàn thành phố Hà Nội, Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an đã và đang tích cực triển khai nhiều giải pháp nhằm hạn chế tối đa các vụ tai nạn, va chạm và ùn tắc giao thông.

Tập trung vào các chuyên đề kéo giảm tai nạn giao thông

Theo ghi nhận của phóng viên ngày 21.1, cảnh ùn tắc giao thông cũng xuất hiện thường xuyên ở các tuyến đường tại Thủ đô. Ghi nhận tại ngã tư Kim Mã nút giao Núi Trúc, dòng phương tiện di chuyển khá khó khăn.

Xe máy bên cạnh hàng dài ôtô chen chúc nhích từng chút để vượt qua đoạn đường tắc. Tại tuyến đường Cầu Giấy cũng xảy ra cảnh tương tự, nhiều người dân phải chôn chân trên đường khá lâu để vượt qua được khu vực ùn ứ.

Đặc biệt, vào giờ cao điểm trên tuyến đường Phạm Hùng, Xuân Thủy, Nguyễn Khánh Toàn, Đào Tấn cũng rơi vào cảnh ùn tắc. Các phương tiện chỉ có thể nhích từng mét một nên lực lượng chức năng phải hết sức vất vả để phân luồng, điều tiết giao thông.

Để bảo đảm an toàn giao thông trên địa bàn, các tuyến đường được phụ trách, trao đổi với Lao Động, đại úy Trần Quang Chinh - Phó Đội trưởng Đội CSGT số 6 - Phòng CSGT Công an TP.Hà Nội - cho biết, để hạn chế ùn tắc giao thông, khi áp lực giao thông quá cao trong giờ cao điểm, ngày cuối năm, đơn vị cũng huy động tối đa quân số, phối hợp với lực lượng công an các quận, phường cùng tham gia.

Theo đại úy Chinh, để kéo giảm tai nạn giao thông dịp cuối năm thì ý thức của người tham gia giao thông là quan trọng nhất. Bởi đây là tháng tất niên, chuyện công việc, mua sắm, về quê sum họp gia đình và du xuân mở ra những nhu cầu giao thông tăng cao, dễ gây mất trật tự an toàn giao thông nhất trong năm.

Đặc biệt, dịp cận Tết Nguyên đán thì những vi phạm về nồng độ cồn, điều khiển phương tiện phóng nhanh, vượt ẩu sẽ có nguy cơ gia tăng nên lực lượng chức năng đã và đang triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp gìn giữ trật tự an toàn giao thông nhằm bảo đảm an toàn và hạn chế tai nạn giao thông.

Do đó, trong thời gian tới, lực lượng chức năng sẽ tăng cường tập trung vào các chuyên đề như: Tổ chức đợt cao điểm kiểm tra, xử lý lái xe vi phạm sử dụng ma túy và rượu bia điều khiển phương tiện tham gia giao thông; cao điểm phòng chống đua xe trái phép. Đồng thời tăng cường quân số, phối hợp với lực lượng liên ngành tuần tra cả ngày lẫn đêm, tập trung vào các tuyến đường, địa bàn trọng điểm thường xảy ra tai nạn giao thông để xử lý.

Tổ chức giao thông khoa học, hợp lý

Trung tá Nguyễn Anh Tuấn - Phó Đội trưởng Đội CSGT số 14, Phòng CSGT Công an TP.Hà Nội - cho biết, để đảm bảo an toàn giao thông, kéo giảm tai nạn, đơn vị sẽ nghiên cứu, tổ chức giao thông khoa học, hợp lý, phù hợp với cơ sở hạ tầng giao thông. Đồng thời lực lượng chức năng sẽ tham mưu, đề xuất khắc phục kịp thời các điểm đen, vị trí mất an toàn giao thông.

Trong công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý các vi phạm chú trọng đến kiểm tra xử lý các lỗi là nguyên nhân thường gây tai nạn và ùn tắc giao thông như: chở quá tải trọng; vi phạm quy định về tốc độ; vi phạm quy định về nồng độ cồn; đi sai phần đường, làn đường; lấn chiếm hành lang an toàn giao thông...

Các lực lượng chức năng tập trung duy trì công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm có nguy cơ cao dẫn đến tai nạn giao thông. Bố trí lực lượng kịp thời giải tỏa khi xảy ra tai nạn, ùn tắc giao thông. Đồng thời triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lấy công tác tuyên truyền là giải pháp trọng tâm nhằm nâng cao nhận thức cho nhân dân trong quá trình tham gia giao thông.

* Để bảo đảm trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị trong thời gian diễn ra Đại hội XIII của Đảng, từ ngày 20.1 đến ngày 2.2, Sở Giao thông - Vận tải Hà Nội cũng đã yêu cầu các đơn vị tạm dừng thi công, đào đường trên địa bàn các quận. Trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu, các lễ hội Xuân 2021, trước ngày 3.2, các đơn vị phải hoàn trả, thu dọn mặt bằng và tạm dừng thi công, đào đường trên toàn thành phố cho đến hết ngày 16.2 (tức ngày 5 tháng Giêng năm Tân Sửu), trừ một số công trình trọng điểm đã được Sở cấp phép.

* Liên quan đến việc hạn chế tai nạn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, đại tá Nguyễn Quang Nhật, Trưởng phòng Tuyên truyền, điều tra giải quyết tai nạn, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, sẽ tập trung vào một số biện pháp cơ bản.

Thứ nhất, tuyên truyền vận động cho người dân có ý thức. Đây là biện pháp chung của lực lượng Cảnh sát giao thông thực hiện. Thứ hai, Cục Cảnh sát giao thông kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm. Đối với đường bộ, tập trung vào hành vi vi phạm nồng độ cồn và ma tuý; các lỗi đi sai phần đường, làn đường; vi phạm về tốc độ; không giữ khoảng cách an toàn. Theo đại tá Nhật, đây là những lỗi dễ dẫn đến tai nạn. Đối tượng tập trung kiểm tra, xử lý là các phương tiện xe tải, container, xe khách và xe môtô.

Trên đường thuỷ, lực lượng cảnh sát giao thông tập trung vào các phương tiện đò ngang, những phương tiện chở khách ngang sông. Theo đó, lực lượng chức năng vận động người dân mặc áo phao. Đặc biệt, dịp Tết Nguyên đán, người dân đi du lịch lễ hội được dự đoán là tăng nên CSGT sẽ quan tâm đến đối tượng này.

Theo đại tá Nhật, khung thời gian lực lượng CSGT kiểm tra, tuần tra, kiểm soát từ 6h - 18h cho đến 22h.

Riêng đối với Cục Cảnh sát giao thông, lực lượng chức năng sẽ kiểm soát chặt các điểm vào cao tốc, trong đó trọng tâm là kiểm tra nồng độ cồn. Với các tuyến có lắp thiết bị, camera giám sát, Cục CSGT sẽ kiên quyết xử lý các hành vi che biển số. Việt Dũng

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn