MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Mưa lũ, sạt lở đất làm 1 người tử vong, nhiều tuyến đường bị sạt lở hư hỏng cùng với đó hàng trăm ha hoa màu bị tàn phá. Ảnh: CTV.

Cao Bằng: Sạt lở đất gây chết người, toàn tỉnh thiệt hại hàng tỉ đồng

AT LDO | 30/05/2022 11:54

Cao Bằng - Những ngày qua, mưa to đã gây sạt lở đất làm 1 người tử vong, nhiều tuyến đường bị sạt lở, diện tích lớn hoa màu và nhà cửa của nhân dân bị hư hại.

Theo đó, trong các ngày từ 23 - 28.5, mưa to cục bộ tại một số địa phương gây sạt lở đất làm 1 người chết, nhiều tuyến đường trên địa bàn tỉnh bị sạt lở, hằng trăm ha hoa màu bị ngập úng, gãy đổ, hư hỏng nhiều nhà cửa của nhân dân, tổng thiệt hại hơn 1 tỉ đồng.

Cụ thể, đêm 27.5, trên địa bàn tỉnh có mưa trên diện rộng, mưa vừa, mưa to, mưa cục bộ có nơi mưa rất to, lượng mưa đo được là hơn 100mm.

Tiếp đó, cơn mưa to rạng sáng 28.5 làm đất, đá sạt lở vào nhà vùi lấp anh Hoàng Trung K (SN 1996, quê quán xóm Khuổi Đẳm, xã Cốc Pàng, huyện Bảo Lạc), hiện tạm trú tại tổ dân phố 5, thị trấn Bảo Lạc, đến 10h cùng ngày thi thể nạn nhân được tìm thấy.

Ngoài ra, mưa to làm 213,24 ha ngô bị ngập, đổ gãy, huyện Hà Quảng có 210 ha, huyện Bảo Lâm có 3,24 ha ngô bị gãy đổ. Các tuyến đường Lũng Nặm - Lũng Tắc, xã Lũng Nặm; tuyến đường Lũng Tú - Trường Hà, xã Trường Hà (Hà Quảng) bị sạt lở đất, đá. 1 cầu tạm Pác Bó - Lũng Luông, xóm Khuổi Quân, xã Ngũ Lão (Hòa An) bị nước cuốn trôi cầu.

Trước đó, do ảnh hưởng đợt mưa lớn nhiều ngày vừa qua, trên địa bàn tỉnh có mưa trên diện rộng, mưa vừa, mưa to kéo dài gây sạt lở đất ảnh hưởng đến nhà cửa và các tuyến đường tại các xã, thị trấn trên địa bàn các huyện: Bảo Lạc, Bảo Lâm, Hà Quảng, Hạ Lang; xã Hồng Việt (Hòa An); xã Thành Công (Nguyên Bình).

Mưa lớn làm hàng chục ngôi nhà bị ảnh hưởng, hàng chục tuyến đường bị sạt lở taluy dương và xói mòn mặt đường, một số đoạn ôtô không đi được.

Tại huyện Hạ Lang, hàng chục điểm sạt lở đã xuất hiện, khối lượng lớn đất đá bị đứt gãy sạt trượt. Ước tính tổng thiệt hại do thiên tai gây ra hơn 1 tỉ đồng.

Hiện, tại các tuyến đường bị sạt lở, các đơn vị liên quan đã xử lý thông tuyến tạm thời để các phương tiện tham gia giao thông có thể đi lại được, các tuyến đường còn lại tại các vị trí nguy hiểm được căng dây, rào chắn cảnh báo cho các phương tiện tham gia giao thông.

Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiến cứu nạn các huyện, xã tiếp tục thực hiện chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả thiên tai, cảnh báo nguy hiểm đến các hộ bị ảnh hưởng, di dời tạm thời những hộ gia đình ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở và rà soát, thống kê đánh giá thiệt hại.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn