MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Cao tốc Bắc - Nam tại Hà Tĩnh thi công “nhảy cóc” vì vướng đường điện

TRẦN TUẤN LDO | 22/05/2024 06:13

Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 tuyến Hàm Nghi - Vũng Áng qua huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) nhiều điểm đang vướng giải phóng mặt bằng với đường điện, tiềm ẩn mất an toàn khiến nhà thầu phải thi công “nhảy cóc” tránh những vị trí chưa di dời.

Vướng đường điện, ảnh hưởng thi công

Ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động ngày 22.5, Dự án cao tốc Bắc - Nam thi công qua xã Cẩm Thạch đang bị vướng đường điện cao thế khiến việc thi công đổ đất san lấp gặp khó, phải “nhảy cóc” bỏ qua đoạn đang vướng lưới điện này.

Ông Lâm Văn Thanh - cán bộ kĩ thuật của Công ty Xây dựng Xuân Trường có mặt tại công trường - cho biết, vị trí thi công cao tốc đang vướng lưới điện cao áp này thuộc km521+500 đến km521 +700.

“Cự ly từ mặt đất đến lưới điện cao thế phải đủ 18m mới an toàn. Thế nhưng khi chúng tôi thi công đổ đất san lấp nền đường cao lên thì khoảng cách đến lưới điện chỉ còn khoảng 16m nên tiềm ẩn mất an toàn. Do vậy, anh em không dám thi công liền tuyến mà phải nhảy cóc bỏ qua đoạn đó đã” - ông Thanh nói.

Ông Lâm Văn Thanh nói về khó khăn, tiềm ẩn mất an toàn khi thi công cao tốc bị vướng lưới diện cao thế tại xã Cẩm Thạch. Ảnh: Trần Tuấn

Cũng theo ông Thanh, vướng mắc này đã được đơn vị thi công báo cáo nhiều lần lên chính quyền huyện Cẩm Xuyên để sớm tháo gỡ, hoàn thành di dời lưới điện bàn giao mặt bằng nhưng đến nay vẫn đang chờ giải quyết.

“Việc chậm giải phóng đường điện này sẽ ảnh hưởng đến tiến độ thi công của nhà thầu chúng tôi. Ngày cả thi công đổ đất nâng cao đường công vụ, anh em cũng không dám vì sợ mất an toàn từ lưới điện cao thế đó” - ông Thanh nói thêm.

Cao tốc vướng cột diện ở thôn Hưng Đạo, xã Cẩm Hưng. Ảnh: Trần Tuấn

Tại thôn Hưng Đạo (xã Cẩm Lạc), hiện cũng vướng một số cột điện hạ thế nằm giữa tuyến cao tốc và một số nhà dân thuộc diện phải di dời, tái định cư nhưng chưa di dời. Tại xã Cẩm Sơn (Cẩm Xuyên) cũng vướng trạm biến áp...

Đang tiếp tục tháo gỡ

Theo báo cáo, đến thời điểm này, Dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn Hàm Nghi - Vũng Áng đang vướng mắc với một số cột điện, lưới điện, trạm biến áp chưa được giải phóng, di dời.

Theo đó, đường dây cao thế còn 1 vị trí; đường dây 220KV còn 4 vị trí, trong đó ở huyện Thạch Hà 1 vị trí, huyện Cẩm Xuyên 3 vị trí. Đường dây 110 còn 4 vị trí, trong đó Thạch Hà 1 vị trí, Cẩm Xuyên 3 vị trí. Đường dây 35KV trở xuống còn hơn 10 vị trí đều ở Cẩm Xuyên. Trạm biến áp còn 1 vị trí ở Cẩm Xuyên.

Một cột điện ảnh hưởng trên tuyến thi công cao tốc tại xã Cẩm Lạc. Ảnh: Trần Tuấn

Ông Phạm Hoàng Anh - Phó Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên - cho hay, công tác giải phóng mặt bằng cho dự án cao tốc Bắc - Nam qua địa bàn huyện Cẩm Xuyên vẫn đang còn vướng một số lưới điện cao thế, lưới điện 220KV, 110 KV, 35 KV và trạm biến áp.

Theo ông Anh, công tác giải phóng, di dời cột điện, lưới điện bị vướng vẫn đang được huyện Cẩm Xuyên đôn đốc các nhà thầu thi công lưới điện di dời khẩn trương.

“Việc thi công móng cột điện mới đang triển khai khẩn trương, dự kiến hết tháng 5 là xong nhưng cái khó là thiếu thiết bị để lắp đặt cột điện cao thế. Thiết bị đó đã đặt hàng nhập khẩu mà khan hiếm” - ông Anh nói.

Ngoài lưới điện thì một số nhà dân tại thôn Hưng Đạo xã Cẩm Lạc cũng chưa di dời dù nằm án ngữ ngay trên trục chính thi công cao tốc. Ảnh: Trần Tuấn

Cũng theo Phó Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên, vướng mắc giải phóng đường điện cho dự án cao tốc được UBND tỉnh Hà Tĩnh giao hạn cuối là ngày 31.7 nên huyện liên tục đôn đốc nhà thầu thi công đường điện để hoàn thành kịp tiến độ.

Một lãnh đạo Ban Điều hành dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn Hàm Nghi - Vũng Áng thuộc Ban Quản lý Dự án Thăng Long (chủ đầu tư) chia sẻ, việc vướng mắc với cột điện, lưới điện ảnh hưởng đến việc thi công của các nhà thầu.

Thi công lu nền đường cao tốc đoạn Hàm Nghi - Vũng Áng qua xã Cẩm Thạch. Ảnh: Trần Tuấn

Lúc đó, đơn vị thi công phải thi công kiểu “nhảy cóc” bỏ qua những vị trí vướng, thành ra thi công không được liên tục trên tuyến. Ngoài ra, quá trình thi công cũng tiềm ẩn mất an toàn với lưới điện cao thế.

Do vậy, rất mong chính quyền địa phương tích cực, quyết liệt hơn nữa trong giải phóng mặt bằng, di dời các lưới điện đang vướng để thi công được thuận lợi, an toàn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn