MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hỗ trợ đồng bào vùng cao làm căn cước công dân gắn chíp. Ảnh: Minh Đức

Cấp CCCD ở độ cao 1.800m

NGỌC MINH LDO | 28/09/2023 06:38

Để hỗ trợ cấp căn cước công dân gắn chíp cho đồng bào tại huyện Mèo Vạc, lực lượng chức năng phải vượt núi, men theo những con dốc thẳng đứng, đầy rẫy khó khăn.

Mèo Vạc là huyện biên giới, một trong những địa phương khó khăn nhất của tỉnh Hà Giang. Nơi đây có 17 dân tộc cùng nhau chung sống, trong đó đồng bào Mông chiếm hơn 78%.

Tại xã Pả Vi, nơi có độ cao 1.800 mét so với mực nước biển, việc bắt sóng 4G hay tìm địa điểm quét nhận diện khuôn mặt cũng là một thử thách. Nếu như ở nơi địa hình thuận lợi, công việc này chỉ mất từ 5 đến 10 phút, tuy nhiên, ở đây tổ công tác buộc phải lên tận nương ngô, vườn cỏ, thậm chí hốc đá để kích hoạt định danh điện tử.

Việc phải lên tận nương rẫy mất rất nhiều thời gian. Quãng đường di chuyển cũng không hề đơn giản. Những con đường đất đá, dốc đứng, nhiều địa điểm thậm chí phải đi cả giờ đồng hồ.

Chị Thò Thị Súng (thôn Ha Súng, xã Pả Vi) cho biết: "Đồng bào trên này quanh năm bám vào nương rẫy. Đợt này đang bận rộn với mùa vụ nên không có nhiều thời gian. Được các cán bộ đến tận nơi hỗ trợ kích hoạt định danh điện tử nên rất phấn khởi. Nếu phải trực tiếp xuống núi thì mọi người sẽ rất ngại".

Cùng niềm phấn khởi, khi được hướng dẫn thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử, anh Vừ Mí Chứ (thôn Xín Thầu, xã Khâu Vai) cho hay, được tổ công tác tận tình hỗ trợ làm thẻ căn cước gắn chíp điện tử rất vui.

"Người dân ở đây nhà cách nhau khá xa, đường đi thì lại khó. Nhiều gia đình nhà ở sườn núi, lên đấy dốc đứng. Nhìn nhà cách nhà thì gần nhưng leo lên lâu lắm. Người nào không đi rừng quen thì rất mệt.

Hỗ trợ bà con làm căn cước gắn chíp trên này, tổ công tác vất vả lắm. Hỗ trợ đồng bào nhiệt tình nên ai cũng vui, cũng chấp hành đầy đủ" - anh Chứ cho hay.

Theo Thượng úy Lê Mạnh Hùng - Phó trưởng Công an xã Pả Vi, đặc thù đồng bào sống ở vùng sâu, vùng xa, dân cư thưa thớt, không tập trung nên rất khó làm nhiệm vụ.

"Dù rất nhiều khó khăn, thế nhưng với sự quyết tâm cao, tính đến hết tháng 6.2023, huyện Mèo Vạc đã cấp 58.742/58.742 CCCD, đạt 100%; thu nhận 30.437 hồ sơ mức độ 2, kích hoạt 29.064 hồ sơ định danh mức độ 1, 2.

Mèo Vạc được đánh giá là một trong những địa phương đi đầu của tỉnh triển khai cấp CCCD và tạo lập tài khoản định danh điện tử" - Thượng úy Hùng cho biết.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn