MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Cập nhật mới nhất sức khoẻ nạn nhân vụ tai nạn 40 người thương vong

Thảo Anh LDO | 17/06/2019 19:39

Sau khi được điều trị tích cực, sức khoẻ 4 nạn nhân trong vụ tai nạn thảm khốc ở Hoà Bình, được chuyển về Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức có nhiều chuyển biến khả quan.

Liên quan vụ tai nạn giao thông thảm khốc xảy ra rạng sáng 17.6 trên Quốc lộ 6, địa phận ngã ba Đồng Bảng, Mai Châu, Hòa Bình, chiều tối nay (17.6), Ths.Bs Phạm Gia Anh - Phó Trưởng khoa Ung bướu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã có những thông tin cập nhật mới nhất về tình hình sức khoẻ nạn nhân được điều chuyển về cơ sở này.

Bác sĩ Phạm Gia Anh thông tin về sức khoẻ nạn nhân. Ảnh TA.

Theo đó, ngày 17.6, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tiếp nhận 4 bệnh nhân do tại nạn giao thông xe khách nói trên. Trong đó, 2 nạn nhân là người lớn, 2 nạn nhân trẻ em.

Bệnh nhân Lê Thị Quỳnh L (29 tuổi, Hải Dương) vào viện trong tình trạng tỉnh, mạch huyết áp ổn định, vết thương phần mềm đã được sơ cứu và băng bó.

Hiện tại bệnh nhân tỉnh táo, mạch, huyết áp ổn định, vết thương phức tạp phần mềm vùng khuỷ và cẳng tay trái. Có chỉ định mổ và xứ lý vết thương, trong mổ sẽ đánh giá rõ tình trạng tổn thương.

Nam bệnh nhân Đinh Hoàng V. (35 tuổi) hiện đã được chuyển sang viện mắt tiếp tục điều trị. Theo Ths.Bs Phạm Gia Anh, sở dĩ phải chuyển viện vì nạn nhân có những chấn thương về vùng mắt nên cần sang bệnh viện chuyên khoa để đánh giá tổn thương giác mạc, nhãn cầu.

Đáng lưu ý là trường hợp của 2 cháu bé. Trong đó, cháu Nguyễn Thanh H (7 tuổi, Vĩnh Phúc) vào viện trong tình trạng tỉnh, huyết động ổn, giảm vận động vùng đùi T, bụng chướng nhẹ ấn đau.

"Hiện tại, cháu tỉnh, mạch, huyết áp động ổn, gãy đùi T, chấn thương bụng vỡ lách độ II, độ dập tuyến thượng thận, đụng dập phổi 2. Cháu có tình trạng nặng hơn cháu bé còn lại.  Hiện tại đang tiếp tục theo dõi tại phòng khám cấp cứu. Chúng tôi đã chuyển cháu bé lên khoa nhi để theo dõi sát sao tình trạng của cháu" - bác sĩ Gia Anh thông tin.

Nạn nhân vụ tai nạn đang được chữa trị tại viện Việt Đức. Ảnh TA
 Theo bác sĩ Gia Anh, nạn nhân nhỏ tuổi nhất được chuyển về Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức là cháu Nguyễn Thị Hoàng O, (5 tuổi, Vĩnh Phúc) được chẩn đoán đa chấn thương, theo dõi chấn thương sọ não, gãy 1/3 giữa xương chày trái ít lệch. Hiện tại ổn định, chấn thương sọ không có máu tụ trong sọ, bệnh nhân được bó bột cẳng bàn chân rạch dọc, dự kiến chuyển bệnh viện tỉnh theo dõi.

"Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức có khả năng cấp cứu hàng loạt, nhất là trong những trường hợp tai nạn giao thông như sự việc trên. Khi tiếp nhận bệnh nhân, chúng tôi đã phối hợp các chuyên khoa mạch máu, não cấp cứu các bệnh nhân. 

Trong vụ tai nạn thương tâm ở Hoà Bình, hiện tại bệnh viện chưa có thông tin về việc tiếp nhận thêm bệnh nhân. Trong trường hợp đó, chúng tôi sẽ dốc sức phối hợp. Với những trường hợp đã nhập viện, nếu không có những diễn biến xấu thì chúng tôi sẽ tổ chức đánh giá sau 7 - 10 ngày tới" - bác sĩ Gia Anh kết luận.

Theo báo cáo của Công an huyện Mai Châu, vào hồi 00h15 phút ngày 17.6.2019 tại Km 134+300 Quốc lộ 6, thuộc địa phận xóm Tiểu Khu, xã Đồng Bảng, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình xảy ra vụ tai nạn giao thông đường bộ giữa xe ôtô khách BKS 27B-00371 do ông Cao Xuân Hồng (SN 1974, trú tại huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ) điều khiển đi hướng Hà Nội - Sơn La với xe tải BKS Lào un-8500 do ông Nguyễn Như Quỳnh (sinh năm 1991 trú tại xã Cao Dương, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội) điều khiển đi theo chiều ngược lại.

Vụ tai nạn làm 3 người chết gồm: ông Cao Xuân Hồng (sinh năm 1974, trú tại huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ - lái xe khách BKS 27B-00371) chết tại chỗ; ông Trần Văn Khiên (sinh năm 1986, trú tại xã Đồng Văn, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc); cháu Lường Thu Hà (sinh năm 2002, trú tại huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên) là hành khách đi ô tô BKS 27B-00371 bị thương nặng đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Mai Châu sau đó tử vong. Có 37 người bị thương phải đưa đi cấp cứu.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn