MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Cập nhật tình hình mực nước các sông trên cả nước

Hiếu Anh LDO | 21/06/2023 10:30

Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai ngày 21.6 cập nhật tình hình mực nước các sông trên cả nước.

Mực nước sông Hồng tại Hà Nội và mực nước sông Thái Bình tại Phả Lại biến đổi chậm và chịu ảnh hưởng của thủy triều. Lúc 7h ngày 21.6 trên sông Hồng tại trạm Hà Nội là 1,28m; trên sông Thái Bình tại Phả Lại là 0,76m.

Dự báo đến 7h ngày 22.6 trên sông Hồng tại trạm Hà Nội là 1,10m; trong 36h tới mực nước tại Phả Lại cao nhất có khả năng ở mức 1,3m.

Mực nước các sông khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên biến đổi chậm, mực nước hạ lưu các sông dao động theo thủy triều và điều tiết hồ chứa.

Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long biến đổi theo triều. Dự báo đến ngày 23.6 mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu ở mức 1,25m; tại Châu Đốc ở mức 1,40m.

Mực nước xuống thấp khiến hạ du thủy điện Bản Vẽ gần cạn trơ đáy. Ảnh: Quang Đại

Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai thông tin dự báo nắng nóng ở khu vực từ Thanh Hoá đến Phú Yên, trung du và đồng bằng Bắc Bộ.

Khu vực từ Thanh Hoá đến Phú Yên ngày 21.6 có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 38 độ; ngày 22.6 có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 39 độ. Ngày 22.6, ở khu vực Hòa Bình, trung du và đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ.

Cảnh báo khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên nắng nóng và nắng nóng gay gắt có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 23.6. Từ ngày 24.6 nắng nóng có khả năng giảm dần. Trong những ngày nắng nóng, vào chiếu tối ở Bắc Bộ và vùng núi khu vực Trung Bộ có khả năng xuất hiện mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh

Về tình hình mưa. Mưa ngày từ 19 đến 20.6, khu vực miền núi phía Bắc, Trung Bộ và Tây Nguyên, Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 30-60mm.

Một số trạm có lượng mưa lớn hơn như Bắc Quang (Hà Giang) 92mm, Cần Yên (Cao Bằng) 65mm, Tam Đường (Lai Châu) 73mm, P’Roh - Đơn Dương (Lâm Đồng) 82mm, Ma Nới (Ninh Thuận) 74mm, Ba Tri (Bến Tre) 138mm.

Mưa đêm từ 20 đến 21.6, khu vực Bắc Bộ, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 30-60mm. Một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: Bắc Quang (Hà Giang) 126mm, Bằng Thành (Bắc Kạn) 108mm, Sóc Sơn (Hà Nội) 128mm, Đạ Tồn (Lâm Đồng) 92mm, Bù Đăng (Bình Phước) 84mm, Tà Pao (Bình Thuận) 112mm.

Mưa 3 ngày từ 17 đến 20.6, các khu vực trên cả nước có mưa vừa, mưa to, tổng lượng mưa phổ biến từ 80-100mm. Một số trạm có tổng lượng mưa lớn hơn như: Chợ Mới (Bắc Kạn) 134mm, Định Hoá (Thái Nguyên) 192mm, Đồng Bảng (Hoà Bình) 131mm, Thuận Hà (Đắk Nông) 130mm, Bảo Lâm (Lâm Đồng) 188mm, Bắc Ái (Ninh Thuận) 144mm.

Về tình hình thiệt hại thiên tai, đêm ngày 20.6, trên địa bàn xã Long Phụng, huyện Long Phú xảy ra sạt lở bờ sông với chiều dài khoảng 40m, thiệt hại 4 căn nhà, ước tính thiệt hại khoảng 1,6 tỉ đồng.

Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai tổ chức trực ban, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thiên tai, chuyển các bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai tới các địa phương để triển khai các biện pháp ứng phó.

Các địa phương tổ chức trực ban, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thiên tai, chủ động triển khai các biện pháp ứng phó.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn