MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Người nhà nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini tại Hà Nội đêm ngày 12.9. Ảnh: Minh Hà

Cập nhật tình hình sức khoẻ các nạn nhân vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội

Thuỳ Linh - Minh Hà LDO | 13/09/2023 10:53

Vào khoảng 23h30 hôm qua (12.9), tại một chung cư mini cao tầng nằm sâu trong hẻm 29/70 Khương Hạ, quận Thanh Xuân, Hà Nội xảy ra cháy lớn.

Theo lời kể của người dân xung quanh, đám cháy bùng lên dữ dội, cột khói đen bốc cao hàng chục mét. Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, bên trong chung cư có nhiều người.

Đến khoảng 2h sáng ngày 13.9, lực lượng chức năng đã dập tắt hoàn toàn đám cháy. Các chiến sĩ tiếp tục phun nước từ tầng 3 đến tầng 9, tìm kiếm nạn nhân mắc kẹt trong toà nhà.

May mắn, một số người được cứu ra ngoài sau nhiều giờ mắc kẹt trong chung cư. Lực lượng chức năng đã đưa nhiều nạn nhân rời hiện trường tới bệnh viên cấp cứu.

Là một trong những người dân chứng kiến các bệnh nhân được đưa tới viện, ông Bùi Văn Sục (Bắc Giang) cho biết: “Tối qua lúc 12 giờ kém, tôi thấy xe cứu thương bệnh viện đi hỗ trợ đám cháy. Khi nằm tới 1 giờ rưỡi vẫn thấy xe chạy.”.

Cũng theo ông Sục, khi nghe tin đám cháy, người dân đến rất đông, cán bộ y tế phải ra hỗ trợ, giải tán đám đông. Chị Nguyễn Thị Thuý Nhàn tại Thường Tín (Hà Nội) bàng hoàng khi nhận được thông tin em gái và cháu mình gặp nạn.

“Có công an gọi điện đến cho gia đình tôi. Khi đó, mẹ và chồng tôi đến trước. Nghe tin cháy, cả gia đình bủn rủn chân tay, bàng hoàng, cảm giác ngộp thở, không thể đứng dậy đi được. Gia đình đi tìm cháu trai thì công an báo cháu ở viện.

Hiện tại em gái tôi bị thương nặng, đang mổ ở Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, cháu trai (sinh năm 2006) thì bị gãy chân, gia đình cũng đang chờ bác sĩ hội chẩn” - chị Nhàn thông tin.

Cũng theo chị Nhàn, người dân cho gia đình biết thời điểm xảy ra vụ cháy, cháu đã nhảy từ trên cao xuống. “May mắn là vẫn còn giữ được tính mạng, dù có bị thương nhưng vẫn có thể điều trị được. Hi vọng mọi người sẽ ổn định sớm” - chị Nhàn nói.

Đại diện Bệnh viện Đa khoa Đống Đa cho biết, đêm qua có 5 nạn nhân được chuyển tới bệnh viện, trong đó có 1 ca tử vong trước khi đến đây. Trong 4 ca còn lại, có 3 ca được chuyển sang Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, trong đó 1 ca bị xẹp đốt sống do ngã cao, 2 ca còn lại là hai mẹ con bị ngạt khói.

Trước khi các bệnh nhân được đưa vào cấp cứu, có 3 trường hợp tử vong trong vụ cháy được đưa vào nhà đại thể của bệnh viện.

 Các bác sĩ cấp cứu cho các nạn nhân tại Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: Hương Giang

Bệnh viện Đa khoa Hà Đông có 4 nạn nhân tử vong ngoại viện được xe của bệnh viện và xe của Trung tâm Cấp cứu 115 đưa vào nhà đại thể, trong đó có 2 phụ nữ và 2 trẻ em khoảng 4-6 tuổi.

Trong 4 trường hợp đang điều trị tại bệnh viện, có 2 bố con và 2 anh em sinh năm 1984-1986. Hiện có 2 ca được điều trị tại Cấp cứu ngoại, có khó thở nhẹ, vết thương ở tay, bác sĩ đang xử lý khâu. 2 trường hợp còn lại có khó thở do hít các khí trong vụ cháy, có loạn mạch, được thở oxy và chuyển vào Khoa Tim mạch.

Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cho biết, cơ sở y tế này tiếp nhận 7 trường hợp. Trong số này có 1 trường hợp tử vong, 1 trường hợp nhảy từ tầng cao bị đa chấn thương đã được phẫu thuật ngay. 3 trường hợp bị thương nhẹ đã được ra viện.

Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ cháy, đại diện Bệnh viện Bưu điện cho biết, bệnh viện có tiếp nhận 2 nạn nhân trong vụ cháy ở Khương Hạ, trong đó có 1 cháu bé tử vong ngoại viện và được đưa ngay trong đêm. Trường hợp còn lại, hiện tình trạng đã khá hơn lúc mới vào viện.

Cập nhật mới nhất của phóng viên Lao Động, hiện tại, Bệnh viện Bạch Mai đã tiếp nhận 26 nạn nhân, trong đó có 2 trường hợp đã tử vong ngoại viện và 3 trường hợp nặng.

Hiện, bệnh viện đang tổ chức hội chẩn để đưa ra phương án điều trị tích cực cho các nạn nhân còn lại.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn